
Hiện trường vụ đại úy quân đội Hàn Quốc tự sát vì bị bắt nạt trong quân ngũ - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng thông tấn Yonhap, vào sáng 2-9, người dân địa phương bất ngờ phát hiện anh A. (khoảng 30 tuổi), đại úy đang công tác tại Học viện Lục quân 3, qua đời gần một nhà vệ sinh do trúng đạn vào đầu ở thành phố Daegu, miền đông nam Hàn Quốc.
Tại hiện trường vụ án có khẩu súng trường K2 - loại súng thường dùng trong huấn luyện quân đội và một bức di thư.
Cảnh sát địa phương nhận định nhiều khả năng đại úy A. tự kết thúc cuộc đời mình.
Quá trình xác minh ban đầu cho thấy bức thư được chia làm ba phần gửi cho quân đội, cha mẹ và giới báo chí.
Nội dung dành cho báo chí chủ yếu xoay quanh việc anh bị những người cùng làm việc trong quân ngũ chèn ép và đối xử tồi tệ, môi trường làm việc khắc nghiệt.
Cơ quan điều tra cũng cho biết nguyên nhân cái chết không hoàn toàn liên quan đến việc nạn nhân trượt bài kiểm tra đầu tiên để thăng cấp hồi tháng 7, như từng có nhiều lời đồn đoán.
Theo quy định của quân đội Hàn Quốc, khi phát hiện dấu hiệu ngược đãi hay tội phạm trong các vụ quân nhân tử vong, vụ việc sẽ được chuyển ngay cho cảnh sát.
Dự kiến sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan cảnh sát hình sự sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra chính thức.
“Nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội liên quan đến nguyên nhân tử vong, cảnh sát bắt buộc phải điều tra. Tuy nhiên việc vũ khí được đưa ra ngoài đơn vị không thuộc thẩm quyền điều tra của chúng tôi”, một quan chức Hàn Quốc cho hay.
Đại diện cảnh sát tỉnh Gyeongsangbuk khẳng định có thể sẽ mất vài ngày trước khi vụ việc được bàn giao cho phía cảnh sát, nhưng ngay khi tiếp nhận thì cảnh sát sẽ lập tức mở cuộc điều tra sâu rộng.
Ngày 3-9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Baek đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra khẩn cấp về vụ việc, đặc biệt làm rõ quá trình quân nhân trên mang súng và đạn ra khỏi đơn vị.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, ông Ahn cũng chỉ đạo phải xử lý nghiêm trách nhiệm của những người liên quan, đồng thời rà soát toàn diện hệ thống quản lý vũ khí và đạn dược trong quân đội.
Được biết A. là sĩ quan huấn luyện tại học viện, không phải người có nhiệm vụ mang theo đạn dược trong công việc hằng ngày. Khẩu súng tại hiện trường cũng không phải của anh A., mà thuộc về một học viên của trường.
Quân đội cho rằng khẩu súng cùng đạn đã bị đưa ra khỏi đơn vị trái phép và hiện đang điều tra chi tiết về quá trình này, cũng như công tác quản lý vũ khí trong đơn vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận