Tag: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ: Năm 2026 sửa đổi chính sách tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết dương lịch 2026

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết dương lịch 4 ngày liên tục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất tăng biên chế cán bộ, công chức xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trả lời về đề xuất tăng biên chế cán bộ, công chức xã sau khi sáp nhập cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới và 9 chế độ phụ cấp mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nêu rõ căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, khả năng đáp ứng của ngân sách, bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời đề xuất tăng lương cho cán bộ xã, sắp xếp, hợp nhất tổ chức các hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trả lời về đề xuất tăng lương cho cán bộ xã, sắp xếp, hợp nhất tổ chức các hội quần chúng ở địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ phản hồi về chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng người tài năng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng người tài năng.

Bộ trưởng của Indonesia hứng chỉ trích vì nói viện trợ lũ lụt từ Malaysia 'không đáng kể'

Bộ trưởng Nội vụ Indonesia cho rằng gói viện trợ của Malaysia “không đáng kể” so với nỗ lực ứng phó thảm họa của Jakarta.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin đề xuất tăng lương cơ sở trong năm 2026

Trong trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho hay Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Quốc hội cho phép viên chức làm việc 'chân trong chân ngoài' nếu không xung đột lợi ích

Viên chức được quyền ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới quản lý hoạt động quỹ từ thiện, quỹ xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng dự thảo nghị định mới quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.