18/12/2020 11:18 GMT+7

Ông Biden chọn nghị sĩ gốc thổ dân làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden lại đưa ra một lựa chọn mang tính lịch sử, khi dự kiến sẽ đề cử hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland làm người đứng đầu Bộ Nội vụ trong chính quyền sắp tới, theo hãng tin AP ngày 17-12.

Ông Biden chọn nghị sĩ gốc thổ dân làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland - Ảnh: AP

Lựa chọn này, nếu trở thành chính thức, sẽ đưa bà Haaland trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên đảm nhận vai trò trong nội các Mỹ và sẽ lãnh đạo một cơ quan liên bang đầy quyền lực, chịu trách nhiệm giám sát mối quan hệ giữa chính phủ liên bang với 567 bộ lạc được chính phủ công nhận.

Nếu thượng viện thông qua đề cử này, bà Haaland có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho Bộ Nội vụ, vốn có vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các loài có nguy cơ tuyệt chủng...

Lãnh đạo các bộ lạc và các nhà hoạt động trên khắp cả nước, cùng với nhiều thành viên Đảng Dân chủ đã chúc mừng sự lựa chọn này sau nhiều tuần thúc giục ông Biden hãy đề cử bà Haaland.

Bà Haaland (60 tuổi) là người thuộc bộ tộc Laguna Pueblo, được chính phủ liên bang công nhận là người Pueblo bản địa Mỹ ở phía tây trung tâm New Mexico. 

Sau khi báo đài thông tin về lựa chọn của ông Biden, bà Haaland đã chia sẻ trên Twitter: "Tôi sẽ ngăn tất cả những ai làm hại hành tinh của chúng ta và bảo vệ vùng đất của chúng ta".

Hãng tin AP cho biết lựa chọn của ông Biden đã phá vỡ kỷ lục 245 năm không có quan chức là người bản địa phục vụ trong các cơ quan liên bang cấp cao, liên quan đến các vấn đề thổ dân Mỹ.

Tổng thống đắc cử Biden đang cho thấy sự đa dạng của các thành viên cấp cao trong chính quyền dưới thời ông.

Mới đây, ông Biden đã đề cử ông Pete Buttigieg, đối thủ trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của Đảng Dân chủ, làm Bộ trưởng Giao thông - vận tải trong chính quyền mới. 

Ông Buttigieg cũng là người đầu tiên trong cộng đồng LGBTQ được đề cử vào chính quyền của ông Biden.

Người kế nhiệm bộ trưởng Tư pháp Mỹ lấp lửng việc điều tra gian lận bầu cử Người kế nhiệm bộ trưởng Tư pháp Mỹ lấp lửng việc điều tra gian lận bầu cử

TTO - Ông Jeffrey A. Rosen, người chuẩn bị làm quyền bộ trưởng Tư pháp Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters không nói rõ liệu có chỉ định công tố đặc biệt để điều tra gian lận bầu cử hay cáo buộc đối với con trai tổng thống đắc cử hay không.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên