16/07/2019 20:43 GMT+7

Bộ trưởng môi trường Pháp từ chức sau khi bị tố tiệc tùng xa xỉ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ông Francois de Rugy, bộ trưởng môi trường Pháp, đã tuyên bố từ chức vì sức ép sau khi bị cáo buộc tổ chức những bữa ăn xa xỉ.

Bộ trưởng môi trường Pháp từ chức sau khi bị tố tiệc tùng xa xỉ - Ảnh 1.

Ông Francois de Rugy đã nộp đơn từ chức lên thủ tướng Pháp - Ảnh: Reuters

"Các cuộc tấn công của truyền thông nhắm vào gia đình tôi buộc tôi phải lùi bước. Tôi đã nộp đơn từ chức của mình lên thủ tướng", Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Rugy cho biết.

"Tôi không thể bình tĩnh để tiếp tục công việc mà tổng thống và thủ tướng đã giao phó", ông Rugy nói thêm.

Trước đó, trang tin Mediapart tố Bộ trưởng Rugy đã tổ chức hàng chục bữa tối xa xỉ với tôm hùm và rượu vang từ năm 2017 tới năm 2018, trong thời gian nắm giữ vị trí chủ tịch Quốc hội Pháp. 

Toàn bộ chi phí bữa ăn được cho là do ngân sách chi trả.

Sau khi bị tố, ông Rugy lên tiếng bác bỏ thông tin của Mediapart rằng những bữa tối đó đều là để bàn bạc công việc.

Ông Rugy nói với Đài truyền hình BFMTV của Pháp rằng ông "chưa bao giờ trả hơn 30 euro cho một chai rượu vang", không ăn tôm hùm vì "dị ứng động vật có vỏ", tránh rượu sâmbanh vì "rượu làm đau đầu".

Đây là quyết định khá bất ngờ của ông Rugy vì trước đó ông khẳng định không từ chức. Người phát ngôn Chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye và Thủ tướng Edouard Philippe cũng cho biết ông Rugy vẫn nhận được sự ủng hộ từ ông Macron.

Bộ trưởng Pháp bị tố tiệc tùng như vua Bộ trưởng Pháp bị tố tiệc tùng như vua

TTO - Ông Francois de Rugy, bộ trưởng môi trường Pháp, bị cáo buộc tổ chức những bữa ăn xa xỉ với tôm hùm và rượu sâmbanh cùng những người chẳng mấy liên quan đến công việc.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên