Bộ trưởng Israel đòi tước quốc tịch 2 đạo diễn phim về Gaza: 'Làm tổn hại đất nước, biến đi'

Israel phản ứng sau khi một bộ phim tài liệu gây ám ảnh về việc Israel dùng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tấn công Dải Gaza giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Venice tuần trước.

Bộ trưởng Israel kêu gọi tước quốc tịch của hai đạo diễn phim về Gaza - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên sau khi một ngôi nhà bị trúng đòn không kích của Israel tại thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 9-9-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 13-9, Bộ trưởng Văn hóa Israel Miki Zohar kêu gọi tước quốc tịch của hai đạo diễn người Israel đoạt giải với bộ phim tài liệu về Dải Gaza, cáo buộc họ "phản quốc".

Trong bộ phim NAZA, hai đạo diễn Israel Yuval Abraham và Rachel Szor đã phỏng vấn 24 người giấu tên bên trong quân đội và lực lượng tình báo Israel, qua đó mô tả các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để không kích ở Gaza, khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng.

Bộ phim tài liệu dài 80 phút đã giành giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice vừa qua.

Ông Zohar cáo buộc hai đạo diễn người Israel này sẵn sàng "làm tổn hại quê hương để nhận được những tràng pháo tay từ những người bài Do Thái trên khắp thế giới".

"Tôi sẽ ngay lập tức hành động để tước quốc tịch Israel của những kẻ làm phim đáng khinh này vì tội phản quốc" - ông đăng trên nền tảng X.

Các bộ trưởng Israel khác cũng chỉ trích hai vị đạo diễn. Những người này cũng từng giành giải Oscar năm 2025 với bộ phim No Other Land về bạo lực của người định cư Israel tại Bờ Tây.

"Các anh là nỗi nhục nhã và sự hổ thẹn đối với toàn thể người dân Israel. Hãy biến đi!" - ông Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel theo đường lối cực hữu, viết trên X.

Ông bình luận: "Chắc chắn những người bạn của các anh, tức kẻ thù của chúng ta là Hamas ở Gaza, sẽ dang rộng vòng tay chào đón các anh".

Về mặt pháp lý, Israel có thể tước quốc tịch, dù biện pháp này hiếm khi được áp dụng.

Năm 2022, Tòa án Tối cao Israel xác nhận nhà nước có thể tước quốc tịch của một người nếu người đó không chứng minh được "lòng trung thành", chẳng hạn làm gián điệp hoặc phản quốc.

Luật này cũng được mở rộng vào năm 2023, áp dụng đối với những người bị kết tội "khủng bố".

Theo luật, bộ trưởng nội vụ phải trình đề nghị tước quốc tịch, bộ trưởng tư pháp phê duyệt và thẩm phán thông qua.

Ông Abraham, một trong hai đạo diễn, kể lại: "Các sĩ quan tình báo Israel mà chúng tôi phỏng vấn nói với chúng tôi rằng những vụ giết hại hàng loạt này mang tính hệ thống: không phải do vô tình, mà là có chủ đích, với những hành động giết người và các chính sách dựa trên việc phi nhân hóa hoàn toàn người Palestine".

Israel phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tuần trước quân đội Israel đã chỉ trích việc sử dụng các lời khai ẩn danh trong bộ phim, cho rằng danh tính của những người tố giác "không thể được xác minh".

Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023 khiến 1.221 người thiệt mạng, chiến dịch quân sự đáp trả của Israel tại Dải Gaza được cho là đã khiến hơn 73.000 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Israel đòi tước quốc tịch 2 đạo diễn phim về Gaza: 'Làm tổn hại đất nước, biến đi'  - Ảnh 2.Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm của ông Trump về Gaza

Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm tại Dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, khẳng định sẽ không rút khỏi Gaza nếu Hamas không bị giải giáp hoàn toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất