25/04/2018 13:30 GMT+7

Bộ trưởng giáo dục Nhật xin lỗi vì đi xe công tới lớp yoga

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông Yoshimasa Hấyhi - Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, vừa lên tiếng xin lỗi công luận sau khi một tờ tuần san trong nước phanh phui chuyện ông dùng xe công tới phòng tập yoga.

Bộ trưởng giáo dục Nhật xin lỗi vì đi xe công tới lớp yoga - Ảnh 1.

Ông Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, cúi đầu xin lỗi trước công luận - Ảnh: KYODO

Theo hãng tin AFP, mặc dù xin lỗi về việc dùng xe công cho việc cá nhân, nhưng ông Yoshimasa Hayashi cũng bác bỏ những cáo buộc của tờ tuần san khi nói lớp tập yoga của ông là một nơi cung cấp dạng "yoga cá nhân sexy".

Những ồn ào liên quan tới Bộ trưởng Giáo dục rõ ràng góp thêm một chuyện đau đầu khác với Thủ tướng Shinzo Abe. Bởi ngay trong lúc này, ông Abe cũng đang phải đối mặt với búa rìu dư luận sau hai cáo buộc ông thiên vị cho người thân và những tố cáo quấy rối tình dục các nhà báo nữ với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Junichi Fukuda (ông này đã từ chức sau bê bối).

Tuần san Shukan Bunshun ra ngày 25-4 đăng thông tin cho biết Bộ trưởng Giáo dục Yoshimasa Hayashi đã tới phòng tập yoga ở quận Ebisu tại Tokyo bằng xe công và có buổi học yoga riêng tại đó.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm trong lúc quốc hội cũng đang rất căng thẳng", ông Yoshimasa Hayashi phát biểu trước báo giới.

"Khi chính phủ đang đối mặt với những chỉ trích và phản ứng gay gắt, tôi sẽ thực thi trách nhiệm phục vụ người dân một cách có kỷ luật hơn". Rõ ràng ông Yoshimasa Hayashi có ý nhắc tới hàng loạt những bê bối xảy ra gần đây liên quan tới nội các chính phủ.

"Lẽ ra tôi nên có một ranh giới rõ ràng trong chuyện công, tư, mặc dù sự việc lần này vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép", ông nói.

Theo truyền thông địa phương Nhật Bản, các bộ trưởng được phép sử dụng xe công cho những mục đích riêng xen giữa các sự vụ công khác thuộc về chức trách.

Tuy nhiên tạp chí tuần san Shukan Bunshun còn mô tả trung tâm yoga mà ông Hayashi tới tập là một "trung tâm yoga sexy", do một cựu nữ diễn viên đóng phim khiêu dâm điều hành, chuyên cung cấp các bài học riêng và massage bằng dầu.

Ông Hayashi bác bỏ chuyện này, cho biết ông chỉ "tham gia các bài học yoga thông thường và massage bằng tay" để nâng cao sức khỏe.

Bà chủ tịch của trung tâm yoga cũng bác bỏ thông tin bà từng là nữ diễn viên đóng phim khiêu dâm. Bà yêu cầu tuần san Shukan Bunshun phải cải chính thông tin và xin lỗi bà vì đưa tin sai.

"Tôi kiên quyết phản đối việc bài báo đăng tải hình ảnh bậy bạ và hoàn toàn khác xa sự thật", bà chủ trung tâm yoga nói.

Trang web của trung tâm yoga cho biết họ cung cấp các bài học riêng cho khách hàng nam giới và các cặp đôi.

Bộ trưởng giáo dục Nhật xin lỗi vì đi xe công tới lớp yoga - Ảnh 2.

Ông Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản - Ảnh: KYODO

Tỉ lệ ủng hộ với chính phủ của Thủ tướng Abe đã giảm mạnh sau các bê bối vừa qua, trong đó có cả cáo buộc quấy rối tình dục các nhà báo nữ với thứ trưởng Bộ trưởng Tài chính.

Theo kết quả thăm dò dư luận công bố thứ hai tuần này (23-4) khoảng một nửa cử tri hiện nay không ủng hộ chính quyền của ông Abe. Một tỉ lệ cử tri tương tự muốn Bộ trưởng Tài chính Taro Aso từ chức.

Kết quả thăm dò này báo hiệu trước khó khăn cho ông Abe trước cuộc bầu chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong tháng tới. Trước những bê bối gần đây, ông Abe được cho là đã cầm chắc chiếc ghế chủ tịch đảng LDP.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên