09/01/2024 21:19 GMT+7

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Cần chủ động phục hồi các nguồn nước bị suy thoái

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết cần chủ động đưa ra các giải pháp bảo vệ nguồn nước, cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết cần chủ động phục hồi các nguồn nước bị suy thoái - Ảnh: K.TRUNG

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết cần chủ động phục hồi các nguồn nước bị suy thoái - Ảnh: K.TRUNG

Chiều 9-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đối với ba lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết việc quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã, sông Hương và sông Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Đặc biệt là khi Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội thông qua (ngày 27-11-2023) với mục tiêu tổng thể là bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông. Đồng thời phân phối tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu căn cứ vào những nội dung quy hoạch, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình, điều chỉnh quy hoạch theo quy định... Tiến dần đến quản lý, điều hòa nguồn nước trên cơ sở các quy hoạch bằng công cụ số.

Bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông

Tại hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh - tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia - cho biết mục tiêu của việc lập quy hoạch các lưu vực sông nói trên nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông.

Quy hoạch cũng nhằm bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra. Có lộ trình phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn nước cũng như ngân sách, phải khéo điều tiết, điều hòaNguồn nước cũng như ngân sách, phải khéo điều tiết, điều hòa

Nước là tài nguyên và cũng giống như ngân sách nhà nước, cần phải điều hòa, điều tiết cho các mục đích sử dụng. Hiện nay giá trị sử dụng nước tạo ra 2,37 USD/m3, chỉ bằng 12% so với mức trung bình của toàn cầu là 19,42 USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên