
Ông Tito Karnavian xuất hiện trên podcast Suara Lokal Mengglobal - Ảnh: YOUTUBE
Người dân Malaysia phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, khi cho rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Indonesia hạ thấp tầm quan trọng của khoản viện trợ lũ lụt mà Malaysia gửi đến tỉnh láng giềng Aceh. Đây là vùng chịu thiệt hại nặng nề ở Indonesia, với hơn 1.000 người thiệt mạng do các trận lũ lụt và sạt lở tại cực bắc đảo Sumatra.
Theo báo South China Morning Post, làn sóng chỉ trích bùng lên ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tito Karnavian đưa ra phát biểu trong một đoạn podcast đăng tải ngày 13-12.
Ông cho rằng số vật tư y tế đến từ Malaysia có giá trị chưa tới 1 tỉ rupiah (khoảng 60.000 USD), "không đáng kể" so với nguồn lực ứng phó thiên tai của Indonesia.
"Ngân sách và nguồn lực triển khai của chúng tôi lớn hơn nhiều so với con số đó. Vì thế không nên tạo ra câu chuyện rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các quốc gia khác", ông Tito nói trên podcast Suara Lokal Mengglobal.
Phát biểu ngay lập tức gây tranh cãi trong dư luận Malaysia.
Người dùng mạng xã hội có tên IzzraifHarz viết: "Mục đích của viện trợ nhân đạo là để giảm bớt khó khăn thông qua cứu trợ và hỗ trợ, chứ không phải để giải quyết mọi vấn đề".
"Thật không công bằng khi so sánh trách nhiệm chăm lo người dân của chính các ông với khoản viện trợ nhỏ của chúng tôi. Đúng là 'không nhiều', nhưng nó vẫn có giá trị và đúng mục đích", người này nói thêm.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Tito cho biết Jakarta đã huy động hàng tỉ rupiah kể từ khi thảm họa bắt đầu vào cuối tháng 11, cùng với trực thăng, đội cứu hộ, cảnh sát và nhiều lực lượng khác hoạt động tại 52 huyện, thành phố bị ảnh hưởng ở Bắc Sumatra.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh khoản viện trợ từ Malaysia là do tư nhân đóng góp, chứ không phải viện trợ chính thức từ chính phủ.
Bày tỏ "rất thất vọng" với lời phát biểu của vị Bộ trưởng, người dùng mạng xã hội Malaysia Azral Rahim cho rằng dù quan điểm của ông Tito không đại diện cho toàn bộ Indonesia, nhưng "một quan chức cấp cao không nên nói những điều như thế".
Những tranh cãi diễn ra trong bối cảnh Indonesia phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ những trận lũ lụt và sạt lở do bão khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, 180.000 ngôi nhà bị hư hỏng và khoảng 200 người mất tích.
Indonesia đã từ chối các đề nghị hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài và ngày 15-12, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định nước này có đủ năng lực để tự ứng phó với thảm họa.
"Nhiều lãnh đạo thế giới đã gọi điện muốn gửi viện trợ. Tôi đã nói cảm ơn sự quan tâm của họ. Indonesia có đủ khả năng để tự xử lý tình hình này", ông nói tại một cuộc họp nội các.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận