25/10/2023 16:29 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Theo kết quả được Quốc hội công bố, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang là người nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ảnh: GIA HÂN

Đại tướng Phan Văn Giang - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 25-10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Trong đó, không có ai quá 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Trong số 44 người được lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.

Cụ thể, ông Giang nhận được 448 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 2. Cụ thể, ông nhận được 437 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp.

Nếu tính riêng trong khối Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 3 là Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ông Phương nhận được 426 phiếu tín nhiệm cao, 49 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp đó là Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với 414 phiếu tín nhiệm cao; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có 410 phiếu tín nhiệm cao.

Trong khi đó, người có ít phiếu tín nhiệm cao nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt với 187 phiếu. Tiếp theo là Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với 219 phiếu, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên với 229 phiếu; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng với 237 phiếu; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan với 239 phiếu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Theo kết quả được công bố, người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Cụ thể, ông Nguyễn Kim Sơn nhận được 241 phiếu tín nhiệm cao, 166 phiếu tín nhiệm và 72 phiếu tín nhiệm thấp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp đứng thứ 2. Cụ thể, ông Đạt nhận được 187 phiếu tín nhiệm cao, 222 phiếu tín nhiệm và 71 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp thứ 3 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với 219 phiếu tín nhiệm cao, 200 phiếu tín nhiệm và 62 phiếu tín nhiệm thấp.

Kế tiếp đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với 61 phiếu tín nhiệm thấp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với 54 phiếu tín nhiệm thấp...

Đây là lần thứ 4 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Lần đầu tiên là năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 47 người. Năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 với 50 người. Năm 2018, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 người.

Kết quả 4 đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hộiKết quả 4 đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Với việc hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã trải qua 4 đợt lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2023, 2018, 2014 và 2013.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên