Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen từ chức
TTO - Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen vừa chính thức thông báo quyết định từ chức. Bà cho biết được làm việc cho bộ "là vinh dự cả đời" và cảm ơn những người đồng nghiệp "phục vụ, cống hiến và cam kết" của mình.

Bà Kirstjen Nielsen, bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ, vừa đệ đơn từ chức ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter thông báo bà Nielsen sẽ được tạm thay bằng ông Kevin McAleenan, người đang phụ trách Cục Thuế quan và biên phòng.
Bộ An ninh nội địa là cơ quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện bức tường biên giới gây tranh cãi và chia tách gia đình người di cư đến Mỹ. Bà trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận, chỉ trích của phe Dân chủ và dư luận ở Mỹ quanh các vấn đề trên.
Trong thư từ chức, bà Nielsen không cho biết lý do mà khẳng định: "Đây là thời điểm phù hợp". Thông báo từ chức của bà được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump đi thăm biên giới phía nam trở về.

Bà Kirstjen Nielsen nghe phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm khu vực biên giới El Centro, bang California, ngày 5-4-2019 - Ảnh: REUTERS
Bà Nielsen gia nhập bộ máy chính quyền Trump tháng 1-2017 với vị trí trợ lý cho cựu Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa John Kelly. Bà được lên chức thứ trưởng khi ông Kelly thành Chánh văn phòng Nhà Trắng và sau đó lên chức bộ trưởng.
Mối quan hệ của bà với ông Trump được cho là có trục trặc và vị trí của bà bị lung lay từ hơn một năm qua. Việc bà từ chức có thể vì lý do như đã tuyên bố hoặc một lý do tế nhị khác. Theo BBC, vế sau có vẻ hợp lý hơn. Chỉ hai ngày trước, ông Trump đã bác đề xuất đưa ông Ronald Vitiello làm lãnh đạo Cơ quan Thực thi di trú và hải quan bởi vì muốn đi theo một "hướng rắn hơn".

Bà Kirstjen Nielsen tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đi thăm khu vực biên giới Mỹ - Mexico ở Calexico, bang ngày 5-4-2019 - Ảnh: REUTERS
Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey bình luận về quyết định từ chức của bà Nielsen là "quá trễ".
Ông Trump luôn khẳng định biên giới phía nam của Mỹ bị khủng hoảng và đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy kinh phí cho kế hoạch tường biên giới. Tháng 3-2018, Lầu Năm Góc đã ủy quyền chuyển 1 tỉ USD cho các kỹ sư quân đội về việc xây dựng.
-
TTO - Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) do Bộ Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sáng nay 30-6, với sự tham gia của hơn 81.000 đại biểu cả nước.
-
TTO - Gấp rút phân bổ 14.000 tỉ đồng cho lĩnh vực y tế; TP.HCM họp với các tỉnh về triển khai làm vành đai 3; Bộ Y tế gửi thư đàm phán giá hơn 60 thuốc biệt dược; Bắc Bộ mưa rất to... là những tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Chính quyền Paris đặt tên phi công Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường; Ông Putin nói "không có vấn đề gì" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Nga trao trả tù binh là lính tiểu đoàn Azov... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-6.
-
TTO - Tình trạng "đóng gói" sách giáo khoa kèm sách tham khảo hay gợi ý, ép học sinh mua sách ngoài danh mục trong nhà trường tồn tại nhiều năm.
-
TTO - Với 5.602 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước bị chậm chuyến, chiếm tỉ lệ 18,2% số chuyến bay thực hiện trong tháng 6, tăng 9% so với tháng 5-2022, Bộ Giao thông vận tải đã phát công văn yêu cầu chấn chỉnh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận