06/01/2023 11:24 GMT+7

Bộ tem năm mới của Trung Quốc bị chê vì vẽ chú thỏ 'nham hiểm'

Bộ tem vừa phát hành ở Trung Quốc đã gây tranh cãi lớn khi hình ảnh linh vật thỏ của năm âm lịch được vẽ theo một cách... khác lạ với hình dung của nhiều người.

Bộ tem năm mới của Trung Quốc bị chê vì vẽ chú thỏ nham hiểm - Ảnh 1.

Con tem vẽ linh vật thỏ gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: NHÂN DÂN NHẬT BÁO

Ngày 5-1, Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc (China Post) đã phát hành bộ hai con tem vẽ linh vật thỏ mừng năm mới 2023 với giá 2,4 nhân dân tệ (khoảng 8.000 đồng).

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, rất đông người đã xếp hàng từ sớm để được mua hai con tem này. Nhân Dân Nhật báo cho biết bộ tem do họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc (Huang Yongyu) vẽ và đây là bộ tem thứ tám của người nghệ sĩ 98 tuổi này về 12 con giáp.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cảm thấy không ưng mắt với một trong hai tác phẩm của vị họa sĩ lớn tuổi.

Hình ảnh chú thỏ, vốn được xem là linh vật "dễ thương nhất" trong số 12 con giáp của Trung Quốc và có bộ lông trắng muốt, được ông Hoàng Vĩnh Ngọc thể hiện bằng màu xanh lam trên con tem. Chú thỏ cầm một cây bút ở tay phải và một lá thư ở tay trái, ngụ ý chuyển những lời chúc năm mới tốt đẹp đến mọi người.

Tuy nhiên, với đôi mắt đỏ và nụ cười mà cư dân mạng mô tả là "kỳ lạ", chú thỏ của ông Hoàng Vĩnh Ngọc bị một số người cho là "có khí chất nham hiểm", dẫn đến nhiều tiếng nói phản đối trên mạng xã hội.

"Tôi hiểu đó là phong cách của họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc, nhưng tại sao China Post lại chọn bức vẽ như vậy cho bộ tem năm mới? Khâu phê duyệt có vấn đề hay sao?", một cư dân mạng bình luận bên dưới bài đăng của Nhân Dân Nhật báo trên mạng Weibo.

Một số người khác cũng nhảy vào hưởng ứng và cho biết bản thân đã đặt mua trước bộ tem nhưng giờ muốn được hoàn tiền.

"Ông Hoàng Vĩnh Ngọc là một nghệ sĩ kỳ cựu, mọi người hãy bình tĩnh. Có bắt bẻ thì hãy bắt bẻ người đã chọn thiết kế này thôi", một người tỏ ra thông cảm.

Bộ tem năm mới của Trung Quốc bị chê vì vẽ chú thỏ nham hiểm - Ảnh 2.

Một người dân ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) khoe bộ tem vừa mua ngày 5-1 - Ảnh: AFP

Phản ứng của cư dân mạng đã khiến truyền thông nhà nước phải nhảy vào cuộc. Thời báo Hoàn Cầu thuộc Nhân Dân Nhật báo đã đăng một bài xã luận bảo vệ ông Hoàng Vĩnh Ngọc, cho rằng việc tác phẩm của một bậc thầy cũng không làm hài lòng tất cả là chuyện bình thường.

Theo tờ này, ngoài các ý kiến phản đối, cũng có nhiều người ủng hộ hình ảnh phá cách và cho rằng chú thỏ xanh lam "trông cũng ngầu và đáng yêu". Từ đó, Thời báo Hoàn Cầu kêu gọi thể hiện sự khoan dung vì "sự đa dạng thẩm mỹ mới chính là huyết mạch của nghệ thuật".

"Ngay cả khi một tác phẩm nghệ thuật 'xúc phạm' thị hiếu chính thống, bản thân sự xúc phạm đó không nhất thiết là một điều xấu. Nó có thể kích hoạt thảo luận và tư duy phản biện, thậm chí cải thiện sự đánh giá thẩm mỹ và lòng khoan dung của xã hội", Thời báo Hoàn Cầu nêu quan điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên tem mừng năm mới của Trung Quốc gây tranh cãi. Bộ tem năm Nhâm Dần 2022 cũng gây tranh cãi vì hình ảnh "dị thường".

"Nhiều tác phẩm nghệ thuật với những nét riêng biệt đã ghi dấu ấn trong trí nhớ công chúng và giống như rượu ngon, chúng chỉ càng trở nên quyến rũ hơn theo thời gian", Thời báo Hoàn Cầu bảo vệ ông Hoàng Vĩnh Ngọc.

Choáng với con tem nặng 40 miligam trị giá 8,5 triệu đô la Mỹ Choáng với con tem nặng 40 miligam trị giá 8,5 triệu đô la Mỹ

Chủ sở hữu hiện tại của con tem đắt kỷ lục thế giới, khoảng 200 tỉ đồng, dự định chia nhỏ giá trị của nó như cổ phiếu, để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một mảnh nhỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên