26/05/2023 13:01 GMT+7

Bộ sưu tập dành cho trẻ em sao đầy mặt hàng 'nhạy cảm'?

Thử nhấp chuột vào nơi rao bán sản phẩm, tôi được dẫn đến một shop chuyên bán các bộ sưu tập mô hình, hình ảnh dành cho người lớn... Thật đáng lo khi trẻ em bị dẫn dắt nơi có những sản phẩm này.

Trang mạng giới thiệu sản phẩm dành cho trẻ em nhưng nhiều sản phẩm “nhạy cảm”, không phù hợp với trẻ em - Ảnh: K.N.

Trang mạng giới thiệu sản phẩm dành cho trẻ em nhưng nhiều sản phẩm “nhạy cảm”, không phù hợp với trẻ em - Ảnh: K.N.

Chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu nhỏ, tôi lên mạng tìm mua đồ chơi trẻ em. Trên một trang kết nối người tiêu dùng đến nhiều trang bán hàng qua mạng, tôi thật bất ngờ khi thấy xen lẫn bên trong những sản phẩm giới thiệu là dành cho trẻ em nhưng có những sản phẩm thuộc diện "nhạy cảm", độc hại.

Như trong bộ sưu tập nhân vật mô hình đồ chơi cho trẻ lại rao bán những mô hình nữ nhân vật hoạt hình được tạo hình hở hang, gợi cảm. 

Thử nhấp chuột vào nơi rao bán sản phẩm, tôi được dẫn đến một shop chuyên bán các bộ sưu tập mô hình, hình ảnh dành cho người lớn... Thật đáng lo khi trẻ em bị dẫn dắt nơi có những sản phẩm này.

Trong mục Đồ chơi và Trẻ em có quảng cáo những bộ bài với ảnh nhân vật hoạt hình. Nhưng nhấp chuột vào, ở vị trí đầu tiên trên trang bán hàng dành cho trẻ em là bộ bài mang tên "Bộ bài tình yêu" với ngôn ngữ không dành cho trẻ em nhưng được giới thiệu dành cho trẻ từ 13 tuổi.

Trong các sản phẩm bài được giới thiệu bán, choáng hơn hết là bộ sưu tập ảnh khỏa thân của các nhân vật nữ phim hoạt hình trong trạng thái thiếu vải, trong tư thế nhạy cảm. Vậy mà loại bài này lại chễm chệ nằm trong danh sách các sản phẩm dành cho trẻ em (!?).

Việc rao bán các sản phẩm nhạy cảm như thế này có đang vi phạm quy định về mặt hàng kinh doanh, về việc phát tán văn hóa phẩm không phù hợp hay không? Sao vẫn đang được rao bán đầy trên mạng và đang nhắm đến khách hàng trẻ em.

Không ít học sinh được cha mẹ cho sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc, học tập và giải trí. 

Mùa hè đến cũng là mùa trẻ có nhiều thời gian vui chơi, giải trí, nhất là sử dụng mạng nhiều nhất. Trẻ có thể dùng điện thoại để chơi game, mua bán các sản phẩm từ game hoặc đặt mua hàng online trên các trang thương mại điện tử rất dễ dàng.

Người ta có thể đổ lỗi quản lý con em của phụ huynh trong việc sử dụng mạng, mua hàng. Phụ huynh rất cần quan tâm đến việc sử dụng mạng của con em. 

Nhưng điều đáng nói hơn chính là việc rao bán công khai các sản phẩm văn hóa phẩm như thế trên mạng cũng cần trách nhiệm các trang mạng điện tử và vai trò kiểm tra của cơ quan chức năng để cùng giúp trẻ tránh xa những mối nguy.

Một chút tò mò sẽ thành mối nguy lớn khi trẻ bị dẫn dắt và sa vào thế giới những sản phẩm độc hại, không phù hợp rao bán nhan nhản trên mạng.
Lật mặt đồ chơi trẻ em mang tên "điện tử"Lật mặt đồ chơi trẻ em mang tên 'điện tử'

Để xem đồ chơi trẻ em bây giờ có gì "độc lạ" nào!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên