14/10/2020 09:42 GMT+7

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng nay 14-10, hai chiếc xe vận tải cỡ lớn của lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đã đưa hàng chục chiến sĩ vào khu vực hiện trường cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Các chiến sĩ của lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 tiếp tục triển khai quân xuống khu vực hiện trường cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đi cùng đoàn còn có một chiếc xe vận tải chở lưới thép nhằm kè và sửa chữa các điểm bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 14-10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo chính thức về vụ việc xảy ra ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay số người mất tích là 30 người, bao gồm 17 công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 và nhóm 13 người tham gia cứu hộ bị sự cố sạt lở lại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 vào hồi 0h ngày 13-10.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay 14-10, ông Trần Đại Phương, giám đốc Rừng phòng hộ Sông Bồ, cho biết ngày 13-10, ông nhận lệnh cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dùng canô mở một mũi theo đường sông Bồ để tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. 

Tuy nhiên, đoàn chỉ đến Thủy điện Rào Trăng 4 thì không đi tiếp được nữa.

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Con đường dẫn tới Thủy điện Rào Trăng 3 hiện tại nhiều khu vực vẫn bị sạt lở nghiêm trọng, trong số 30 người mất tích có nhóm 13 người gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, xác minh sự việc và 17 người là công nhân Thủy điện Rào Trăng 3. - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 tập kết lực lượng di chuyển vào Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Thời tiết mưa to trong những ngày qua khiến cho việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn, đến sáng 14-10 thì mưa đã tạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Lưới thép được vận chuyển vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Xe cấp cứu được huy động và tập kết tại UBND xã Phong Xuân, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã để chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện xe cơ giới, xuồng máy, lực lượng y tế. - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 7.

Tiểu đoàn tăng thiết giáp số 3 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự Thừa Thiên - Huế đã điều 2 xe đặc chủng đến phía ngoài đường lớn gần đường dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 8.

Lối vào Thủy điện Rào Trăng 3 được ngăn lại, chỉ có phương tiện của lực lượng cứu hộ cứu nạn mới được phép di chuyển vào trong - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ đội công binh đưa quân dồn dập vào thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 9.

Mưa lớn nhiều ngày khiến một số khu vực vùng núi của xã Phong Xuân bị ngập nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng cứu hộ chờ lệnh cất cánh Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng cứu hộ chờ lệnh cất cánh

TTO - Sư đoàn Không quân 372 (đóng tại Đà Nẵng) thuộc Quân chủng PK-KQ đã điều động 2 trực thăng sẳn sàng cùng tham gia cứu hộ vụ thủy điện Rào Trăng 3. Hiện cả hai đang nằm tại sân bay Phú Bài (Huế) chờ lệnh cất cánh.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên