
Nỗ lực khống chế vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, Nghệ An trưa 22-6 - Ảnh: THIÊN NHẪN
14h chiều 22-6, phóng viên Tuổi Trẻ Online theo chân các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Đội Phòng cháy chữa cháy số 7 Nghệ An có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.
Tuy đã hơn một ngày, hàng ngàn lượt người dân cùng lực lượng chức năng cùng túc trực chiến đấu với "giặc lửa" song đám cháy rừng ở đây vẫn tiếp tục bùng phát. Gió phơn Tây Nam thổi mạnh kèm thảm thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Ở ngay dưới chân núi là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân xã Thiên Nhẫn. Nhiều người dân mang nước, thực phẩm tiếp tế cho lực lượng chữa cháy xuyên trưa.
Đóng cửa và chuẩn bị đồ đạc, tài sản có giá trị sẵn sàng để di dời khi được yêu cầu, bà Hà Thị Liên - 70 tuổi, ngụ xóm 1 Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An - lo lắng khi thấy đám cháy cách vườn nhà bà không xa.
"Mùa mưa lũ thì lo đất sạt lở, mùa nắng nóng đến lại lo cháy rừng lan vào nhà. Cả đêm qua vợ chồng tôi thức trắng vì sợ lửa cháy vào nhà", bà Liên nói.
Hiện trạng rừng tại khu vực xảy ra cháy gồm trảng cỏ, lau lách, cây bụi cùng một số diện tích thông, keo phân bố thưa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, UBND xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý.
Các lực lượng sử dụng máy thổi gió, dao phát và các phương tiện chuyên dụng để phát dọn thực bì.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên trái) - chỉ đạo công tác chữa cháy rừng xã Thiên Nhẫn sáng 22-6 - Ảnh: THÀNH DUY
Địa hình đồi núi dốc, xa nguồn nước nên lực lượng chữa cháy tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, tập trung mở rộng đường băng cản lửa, khoanh vùng khu vực cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng sang các diện tích rừng lân cận và khu dân cư.
Kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường vụ cháy sáng 22-6, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy.
Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị Sư đoàn 324, Quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.
Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", huy động tối đa nguồn lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và gió lớn, việc mở các tuyến đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, bảo vệ diện tích rừng khác và bảo đảm an toàn cho các khu dân cư dưới chân núi.

Khoảng 14h chiều 21-6, tại khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp - Ảnh: DOÃN HÒA

Hiện trạng rừng tại khu vực xảy ra cháy gồm trảng cỏ, lau lách, cây bụi cùng một số diện tích thông, keo phân bố thưa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, UBND xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý - Ảnh: DOÃN HÒA

Ở ngay dưới chân núi là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân xã Thiên Nhẫn, Nghệ An - Ảnh: THIÊN NHẪN

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An điều động 7 xe cứu hỏa tới hiện trường chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Gió phơn Tây Nam thổi mạnh kèm thảm thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: DOÃN HÒA

Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 7 dùng nước khống chế vụ cháy rừng trưa 22-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân tham gia phát đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng - Ảnh: DOÃN HÒA

Một người dân tham gia chữa cháy bị gió phả hơi nóng và khói bụi vào mặt - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân mang nước uống cho lực lượng tham gia chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Lửa vẫn âm ỉ ở những khoảnh rừng được khống chế - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận