
Vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, Nghệ An kéo dài nhiều giờ - Ảnh: TÂM PHẠM
Sáng 22-6, ông Lê Ngọc Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An - cho biết các lực lượng đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã này.
Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, khoảng 14h chiều 21-6, một đám cháy bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3 xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.
Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh.
Đến khoảng 23h đêm, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh và lan rộng trên các sườn đồi.
Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, chính quyền địa phương cùng Hạt kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 đã khẩn trương huy động hàng ngàn người gồm lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và người dân địa phương tham gia chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 7 Nghệ An huy động xe cứu hỏa lên chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ hai từ phải qua) - chỉ đạo chữa cháy rừng trong đêm 21-6 - Ảnh: Quân sự Nghệ An
Trong đêm, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.
Các lực lượng nhanh chóng tổ chức nhiều mũi chữa cháy, tập trung phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa và khoanh vùng nhằm ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận, khu dân cư.
Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, trong khi khu vực cháy chủ yếu là cỏ tranh, lau lách và những vật liệu rất dễ bắt lửa.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM
Hơn một tuần qua, Nghệ An xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Theo Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An, hiện có hơn 100 xã, phường trên toàn tỉnh này nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy, điều phối lực lượng và phương tiện ứng cứu.
Với các khu vực rừng giáp khu dân cư, địa phương phải chủ động xây dựng phương án di dời người dân nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận