
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao tặng 500 căn nhà cho người dân Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc không chỉ là danh lam thắng cảnh mà còn gắn với chiến công của lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an.
Theo ông Hải, việc hoàn thành nâng cấp khu di tích và trao tặng 500 căn nhà cho người dân là sự kiện có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống cách mạng, đồng thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân địa phương.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hải gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ nguồn lực cho Cà Mau trong công tác bảo tồn di tích lịch sử và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết 500 căn nhà được bàn giao là kết quả từ sự phối hợp giữa Bộ Công an, địa phương và các đơn vị đồng hành, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng và Nhà nước luôn xác định an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm ổn định chính trị, phát triển bền vững. Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà trên cả nước với tổng kinh phí gần 3.000 tỉ đồng.

Khánh thành nâng cấp Di tích quốc gia Hòn Đá Bạc - Ảnh: THANH HUYỀN
Riêng tại Cà Mau, 500 căn nhà được xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa là những căn nhà đầu tiên trao tặng đồng bào các dân tộc khi tái lập tỉnh.
Dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà cho người dân và thực hiện công trình nâng cấp Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận