18/04/2023 16:23 GMT+7

Bloomberg: Bangladesh dùng nhân dân tệ để trả cho Nga

Chính quyền Bangladesh đạt thỏa thuận dùng 300 triệu nhân dân tệ để thanh toán cho Nga tiền xây Nhà máy điện hạt nhân Rooppur.

Bloomberg: Bangladesh dùng nhân dân tệ để trả cho Nga - Ảnh 1.

Công trường Nhà máy điện hạt nhân Rooppur hồi tháng 2-2023 - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-4, Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Bangladesh và Nga đã thống nhất cách thức thanh toán trong buổi họp diễn ra cuối tuần trước.

Bangladesh sẽ thanh toán 300 triệu nhân dân tệ của Trung Quốc cho Nga qua một ngân hàng Trung Quốc, khả năng cao trích từ nguồn dự trữ ngoại tệ này của nước này.

Phía Nga sẽ nhận tiền qua Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) - hệ thống thanh toán bằng đồng nhân dân tệ được Trung Quốc dùng làm đối trọng với hệ thống SWIFT sử dụng đồng USD, theo tạp chí Nikkei Asia.

Theo Hãng tin Bloomberg, ban đầu phía Nga yêu cầu Bangladesh thanh toán bằng đồng ruble vì lo ngại việc dùng đồng nhân dân tệ sẽ gây thất thoát trong quá trình quy đổi tỉ giá.

Ông Uttam Kumar Karmaker - quan chức cấp cao của Phòng Quan hệ kinh tế Bangladesh cho biết: "Các lệnh cấm vận đối với ngân hàng Nga khiến chúng tôi không thể thanh toán bằng đồng USD. Phía Nga đã yêu cầu chúng tôi thanh toán bằng đồng ruble của họ, song điều đó là bất khả thi với chúng tôi. Do đó hai bên thống nhất dùng đồng nhân dân tệ".

Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Bangladesh. Kim ngạch thương mại giữa hai nước này trong năm 2021 đạt 13,16 tỉ USD. Trong đó, giá trị hàng Trung Quốc nhập vào Bangladesh chiếm tuyệt đại đa số, theo tạp chí Nikkei Asia.

Với kinh phí xây dựng vào khoảng 12,65 tỉ USD, Rooppur sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia Nam Á này. 90% kinh phí xây dựng sẽ được chi trả thông qua khoản vay trực tiếp từ Chính phủ Nga.

Nhà máy Rooppur có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng của Bangladesh trong tương lai. Nước này đang phải đối mặt với việc mất điện thường xuyên và nhu cầu điện tăng cao từ cả doanh nghiệp và hộ gia đình.

Nhà máy đang được Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024 và có công suất 2400 megawatt.

Phương Tây loay hoay với điện hạt nhânPhương Tây loay hoay với điện hạt nhân

Nên duy trì các nhà máy điện hạt nhân hay không? Nếu hỏi các nước châu Âu, họ sẽ đưa ra hai câu trả lời ngược nhau cho vấn đề này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên