08/06/2022 17:49 GMT+7

Blatter và Platini hầu tòa, đối diện mức án 5 năm tù

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Phiên tòa xét xử 2 cựu quan chức lớn của bóng đá Sepp Blatter và Michel Platini diễn ra ngày 8-6, liên quan đến những khoản tiền trao đổi được cho là bất hợp pháp giữa 2 người này.

Blatter và Platini hầu tòa, đối diện mức án 5 năm tù - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter tỏ ra tự tin trước khi bước vào phiên tòa hôm 8-6 - Ảnh: REUTERS

Các công tố viên Thụy Sĩ cáo buộc ông Blatter chi trả khoản tiền 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,08 triệu USD) bất hợp pháp cho Platini vào năm 2011. Thời điểm đó, Sepp Blatter vẫn còn là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), còn Platini là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Cuộc điều tra cho thấy nhiều giấy tờ, hóa đơn được làm giả mạo để ông Blatter có thể ký tấm sec chuyển số tiền nói trên cho Platini.

Cả hai ông nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định mình không làm gì sai, bởi cả hai đã có những "thỏa thuận miệng" với nhau trong giai đoạn 1998 - 2002.

Blatter và Platini hầu tòa, đối diện mức án 5 năm tù - Ảnh 2.

Ông Michel Platini (giữa) nhiều lần khẳng định mình vô tội - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa xét xử ông Blatter và Platini bắt đầu diễn ra vào ngày 8-6 và sẽ kéo dài đến ngày 22-6. Các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 8-7. Nếu bị buộc tội, họ có thể phải ngồi tù 5 năm.

Theo Reuters, dù trông có vẻ mệt mỏi khi xuất hiện tại tòa, nhưng ông Sepp Blatter vẫn tỏ ra đầy tự tin. 

Phát biểu trước phiên xét xử, ông nói: "Tôi hoàn toàn tự tin, và đang có tâm trạng tốt. Tôi biết mình chẳng làm gì sai trái cả".

Ông Platini cũng có những phản ứng tương tự khi nói: "Tôi tin công lý sẽ được thực thi, nhất là với tôi sau khi đã phải trải qua nhiều năm bị cáo buộc nhảm nhí. Chúng tôi sẽ chứng minh trước tòa rằng những khoản tiền tôi nhận từ FIFA hoàn toàn hợp pháp".

Năm 2016, trong lúc đang bị điều tra, cả Blatter và Platini đều bị FIFA ra án cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá.

FIFA lần thứ 2 cấm cựu chủ tịch Sepp Blatter... đến năm 2028 FIFA lần thứ 2 cấm cựu chủ tịch Sepp Blatter... đến năm 2028

TTO - Hôm 24-3, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cấm cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter tham gia bóng đá cho đến năm 2028. Cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cũng nhận lệnh cấm có thời hạn 6 năm 8 tháng.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên