20/10/2023 20:27 GMT+7

Bình Thuận: Triển lãm ảnh quốc tế Việt Nam năm 2023

Ngày 20-10, tại TP Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra lễ khai mạc và trao giải triển lãm Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần 2 năm 2023.

Nghi thức cắt băng khánh thành buổi triển lãm - Ảnh: MAI THỨC

Nghi thức cắt băng khánh thành buổi triển lãm - Ảnh: MAI THỨC

Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" và kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24-10.

Đến dự còn có đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hơn 150 nhiếp ảnh gia khắp cả nước và quốc tế.

Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam là hoạt động nhiếp ảnh có quy mô quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Vì vậy, Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần 2 năm 2023 diễn ra tại Bình Thuận gắn với Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Đây còn là hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Với chủ đề Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế và "Bình Thuận - Hội tụ xanh", Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần này thu hút 147 tác giả (trong đó có tác giả từ 15 quốc gia trên thế giới) gửi 2.252 tác phẩm tham gia.

Các đại biểu chiêm ngưỡng tác phẩm tại buổi triển lãm - Ảnh: MAI THỨC

Các đại biểu chiêm ngưỡng tác phẩm tại buổi triển lãm - Ảnh: MAI THỨC

Ban tổ chức đã chọn ra 200 tác phẩm của 82 tác giả (61 Việt Nam, 21 quốc tế) để trưng bày triển lãm và 20 tác phẩm xuất sắc nhất của 20 tác giả (15 Việt Nam, 5 quốc tế) được chọn trao giải thưởng.

Các tác phẩm được trao giải và trưng bày là những ảnh đẹp về đất nước, con người, cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên… Việt Nam.

Trong số 20 tác phẩm nhận giải lần này có 4 tác giả Bình Thuận và 5 tác phẩm chụp tại Bình Thuận.

Đó là các tác phẩm: "Nghi thức dâng cúng trên đền tháp Pô Sah Inư" của Nguyễn Văn Anh; "Bình yên Kê Gà" của Nguyễn Đặng Việt Cường; "Vẻ đẹp thành phố biển Phan Thiết" của Giang Sơn Đông; "Du lịch dã ngoại đồi cát Trinh Nữ" của Nguyễn Quốc Huy; "Đón nắng" của Trịnh Văn Minh; "Khám phá Việt Nam" của Đỗ Hữu Tuấn.

Trước đó, từ ngày 22 đến 27-5, ban tổ chức đã giao lưu sáng tác ảnh tại Bình Thuận, với 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh tiêu biểu cả nước tham dự.

Các nghệ sĩ đã ghi lại nhiều khoảnh khắc về cảnh quan, cuộc sống, con người, văn hóa, nghệ thuật Bình Thuận qua các bức ảnh như: bến Cà Ty, đồi cát Mũi Né, bãi biển Mũi Né, mũi Kê Gà, đảo Phú Quý, làng Chăm, bến cá Phước Thể, biểu diễn múa Chăm, nghề làm nước mắm, nghệ thuật tranh cát…

Rộn ràng Lễ hội Katê người Chăm ở Bình ThuậnRộn ràng Lễ hội Katê người Chăm ở Bình Thuận

Sáng 14-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ hội Katê của người Chăm tại tháp Pô Sah Inư năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên