10/02/2024 14:59 GMT+7

Bình Thuận lì xì những vị khách xông đất đầu năm

Khi đoàn tàu SPT 2 từ TP.HCM đáp ga Phan Thiết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đến tận cửa chào đón, cảm ơn những vị khách đến xông đất.

Hàng trăm vị khách xông đất tại tỉnh Bình Thuận được chào đón nồng nhiệt, nhận những bao lì xì đầu xuân từ lãnh đạo địa phương - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hàng trăm vị khách xông đất tại tỉnh Bình Thuận được chào đón nồng nhiệt, nhận những bao lì xì đầu xuân từ lãnh đạo địa phương - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trưa 10-2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn, hơn 200 vị khách trên chuyến tàu SPT 2 từ TP.HCM đến Phan Thiết xông đất đã ngỡ ngàng, vui mừng khi được đích thân các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ra chào đón, gửi lời cảm ơn, chúc tết và lì xì.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, đây là những vị khách đầu tiên, trên chuyến tàu đầu tiên, của ngày đầu tiên Tết Giáp Thìn 2024 xông đất địa phương, tham quan, du xuân và nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Minh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - đến tận cửa toa tàu hân hoan chào đón những vị khách đầu tiên đến xông đất. Tỉnh Bình Thuận mong muốn hình ảnh du lịch của địa phương đến với du khách được ấn tượng, an toàn, thân thiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết cổ truyền.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh (áo trắng) lì xì đầu năm mới cho du khách nước ngoài xông đất địa phương - Ảnh: ĐỨC TRONG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh (áo trắng) lì xì đầu năm mới cho du khách nước ngoài xông đất địa phương - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong đó, có cả những du khách nước ngoài bất ngờ, hạnh phúc khi được địa phương chào đón chu đáo như vậy.

Dịp này, tỉnh Bình Thuận cũng gửi đến các vị khách xông đất những bao lì xì ý nghĩa, chứa đựng những điều may mắn và tốt đẹp nhất.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận lì xì cho những vị khách đầu tiên xông đất - Ảnh: ĐỨC TRONG

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận lì xì cho những vị khách đầu tiên xông đất - Ảnh: ĐỨC TRONG

Năm 2023 là một năm thành công ngoài mong đợi của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, bởi nhiều điều kiện thuận lợi như lần tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác…

Đặc biệt, dịp hè và các ngày lễ, cuối tuần luôn đông đúc du khách chọn địa phương là điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận lọt vào top những địa phương có doanh thu khủng từ du lịch, thậm chí còn vượt những năm trước khi bùng dịch COVID-19.

Năm 2023, du lịch là điểm sáng của Bình ThuậnNăm 2023, du lịch là điểm sáng của Bình Thuận

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi như đăng cai Năm Du lịch quốc gia, hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác, nên ngành du lịch đạt kết quả hơn kỳ vọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên