10/02/2024 11:43 GMT+7

Khách thích thú trải nghiệm hành trình qua 9 cửa sông Cửu Long bằng ca nô

Du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá 9 cửa sông Cửu Long bằng tour ca nô. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo đang được du khách hào hứng tham gia khi về Cần Thơ du xuân.

Đoàn khách trải nghiệm tour hành trình qua 9 cửa sông Cửu Long - Ảnh: LAN NGỌC

Đoàn khách trải nghiệm tour hành trình qua 9 cửa sông Cửu Long - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 10-2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khách đặt tour du lịch khám phá 3 cửa sông Cửu Long, 9 cửa sông Cửu Long và tour check-in Cần Thơ đã kín chỗ.

Ca nô dừng lại lênh đênh trên sông Hậu để du khách check-in cầu Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC

Ca nô dừng lại lênh đênh trên sông Hậu để du khách check-in cầu Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC

Ông Đỗ Thanh Tùng - giám đốc Công ty TNHH du lịch thám hiểm Mekong (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết tour du lịch bằng phương tiện ca nô mất gần một năm khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch và cho người thân, bạn bè trải nghiệm thử.

"Hiện chúng tôi có tour trải nghiệm cho khách lựa chọn gồm tour ca nô khám phá 3 cửa sông Cửu Long, 9 cửa sông Cửu Long và tour check-in khám phá Cần Thơ", ông Tùng nói.

Tour hành trình còn len lỏi vào những con rạch nhỏ, dừng lại cho khách tận hưởng không khí trong lành - Ảnh: LAN NGỌC

Tour hành trình còn len lỏi vào những con rạch nhỏ, dừng lại cho khách tận hưởng không khí trong lành - Ảnh: LAN NGỌC

Điểm xuất phát sẽ từ bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), ca nô sẽ đưa khách đi trên dòng sông Hậu, sông Tiền khám phá 9 cửa sông gồm: Trần Đề, Ba Thắc (Bassac), Định An, Cung Hầu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai, Cửa Đại và Cửa Tiểu (trong đó, cửa sông Ba Thắc đã bị phù sa bồi lấp, thay vào đó là cống ngăn mặn).

Ngoài việc khám phá các cửa sông thì du khách còn được tham quan tại các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như cù lao Ông Hổ (An Giang), cù lao Tân Lộc, cồn Sơn, cồn Ấu (TP Cần Thơ), cồn Tiên (Đồng Tháp), cù lao Mây (Vĩnh Long), cồn Mỹ Phước, cù lao Dung (Sóc Trăng), cồn Tân Qui (Trà Vinh), thử sức làm bánh dân gian, tát mương bắt cá, thưởng thức món ăn dân dã miền Tây…

Tour du lịch bằng ca nô mới lạ này rất được lòng du khách khi về Cần Thơ chơi Tết - Ảnh: LAN NGỌC

Tour du lịch bằng ca nô mới lạ này rất được lòng du khách khi về Cần Thơ chơi Tết - Ảnh: LAN NGỌC

Chị Dương Thái Hiền (du khách Cần Thơ) chia sẻ trước giờ đi du lịch chủ yếu bằng thuyền, đây là lần đầu tiên thử trải nghiệm đi ca nô. "Cảm giác lướt trên sóng, ca nô nhanh chóng đưa đến địa điểm vui chơi làm tôi thấy hào hứng lắm! Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè trải nghiệm khi về đất Tây Đô du xuân", chị Hiền nói.

Theo đó, hành trình tour sẽ từ 1-3 ngày. Với khoảng thời gian này, du khách sẽ xuôi dòng Cửu Long khám phá nét thú vị riêng về con người, vùng đất cũng như hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn… mang đậm chất văn hóa bản địa của miền Tây.

Hơn 300 cây mai 30 năm tuổi phủ vàng rực níu chân du khách về miệt vườn Cần ThơHơn 300 cây mai 30 năm tuổi phủ vàng rực níu chân du khách về miệt vườn Cần Thơ

Phần lớn là giống mai 5 cánh truyền thống được người dân Cần Thơ trồng trong hơn 30 năm để có được gốc, cành, tàn và hoa đẹp tự nhiên như mời gọi người đến và níu chân người đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên