01/08/2021 17:42 GMT+7

Bình Thuận kêu gọi đoàn người từ Đồng Nai về ra khai báo y tế

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 1-8, UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo khẩn yêu cầu người từ tỉnh Đồng Nai về địa phương nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để khai báo, hỗ trợ cách ly tập trung.

Bình Thuận kêu gọi đoàn người từ Đồng Nai về ra khai báo y tế - Ảnh 1.

Đoàn công nhân quê tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được cơ quan chức năng Đồng Nai đưa về quê tránh dịch - Ảnh: A LỘC

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương thực hiện trích xuất camera dọc quốc lộ 1A để đánh giá số lượng người về từng huyện, thành phố, ghi nhận biển số xe… cung cấp thông tin cho các địa phương trong tỉnh biết, nhanh chóng truy tìm.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh khẩn trương huy động mọi lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, tập trung rà soát, yêu cầu người về từ tỉnh Đồng Nai khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Những trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch của tỉnh sẽ bị xử lý theo quy định, kể cả hình sự.

Trước đó, ngày 31-7, xe dẫn đường của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện việc đưa dẫn đoàn công nhân hơn 1.000 người quê ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận về quê bằng phương tiện là xe máy và ô tô.

Trong đó, số người về tỉnh Bình Thuận bằng xe máy đã tự tách ra và đi về các địa phương trong tỉnh. Địa phương cho rằng việc này làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Đồng thời, tối 31-7, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai dừng ngay việc đưa dẫn người như trên qua địa bàn khi chưa có thỏa thuận giữa hai địa phương.

Đồng Nai phản hồi, rút kinh nghiệm vụ đưa cả ngàn người qua tỉnh Bình Thuận

Chiều 1-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời tỉnh Bình Thuận "xin rút kinh nghiệm" về vụ đưa cả ngàn người ngang qua Bình Thuận và cho hay thời gian tới sẽ phối hợp trước khi thực hiện.

Giải thích sự cố xảy ra ngày 31-7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết việc đưa người được làm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để thống nhất phương án di chuyển 1.468 công dân có nhu cầu về quê bằng phương tiện tự túc và xe hỗ trợ người già, phụ nữ, trẻ em...

Trong ngày này, lực lượng Công an Đồng Nai và UBND huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa đã tổ chức lực lượng để dẫn đoàn đi Ninh Thuận.

Trước khi cho khởi hành, các cơ quan chức năng của Đồng Nai đã tiến hành tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân theo quy định, cấp giấy chứng nhận y tế xác nhận âm tính cho từng cá nhân có đối chiếu chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân có đăng ký hộ khẩu tại Ninh Thuận.

Trong suốt quá trình di chuyển đến Ninh Thuận, đoàn công tác được Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện dẫn đường và đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định trong thời gian qua tỉnh chưa có chủ trương đưa người dân Bình Thuận trở về quê nên không thực hiện việc trao đổi với tỉnh Bình Thuận và không có danh sách người từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng việc dẫn đưa đoàn người về bằng xe máy và ngang qua Bình Thuận chưa có sự thỏa thuận và thống nhất giữa hai tỉnh. Vì vậy, Đồng Nai "xin rút kinh nghiệm và sẽ phối hợp với Bình Thuận thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch và trao đổi trước khi thực hiện".

SƠN ĐỊNH

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận

TTO - Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên