15/08/2021 22:09 GMT+7

Bình Phước mở cửa nhiều hoạt động sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Bình Phước vừa có công văn hỏa tốc về phòng chống dịch COVID-19 sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình Phước mở cửa nhiều hoạt động sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước tại chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID-19 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú "tiếp" thức ăn, nước uống cho lữ khách lót dạ để về các tỉnh Tây Nguyên cuối tháng 7-2021 - Ảnh: B.L.

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay chiều tối 15-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã có công văn hỏa tốc về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau thời gian cách ly xã hội.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 16-8 cho đến khi có thông báo mới.

Theo ghi nhận, sau gần 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều lĩnh vực đã được mở cửa hoạt động trở lại.

Theo đó, người dân Bình Phước từ ngoài tỉnh trở về, áp dụng đối với các đối tượng: người đi khám chữa bệnh về; người đi cứu nạn thiên tai, hỏa hoạn; về để dự tang lễ người thân trong gia đình; người mãn hạn tù, hết thời hạn cai nghiện tập trung; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trẻ em (dưới 16 tuổi), phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, còn có những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 nếu đủ các điều kiện, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ (riêng những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 không nhất thiết phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính).

Người từ bên ngoài về chỉ vào địa bàn tỉnh qua các chốt kiểm soát y tế: quốc lộ 14, ĐT741, quốc lộ 13, ĐT751 và ĐT752.

Đối với chủ doanh nghiệp, người quản lý, chuyên gia của các doanh nghiệp ngoài tỉnh Bình Phước nhưng có cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cụ thể từng trường hợp khi đáp ứng điều kiện: đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Đối với các hoạt động trong nội tỉnh, yêu cầu các hoạt động hội họp, các sự kiện không được tập trung quá 10 người trong 1 phòng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động khác tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự có tập trung từ 10 người trở lên.

Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh, hoạt động đám tiệc, liên hoan. Đối với hoạt động tang lễ: chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng.

Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: nhà hàng phục vụ đám tiệc, karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi… và các dịch vụ tương tự.

Đối với siêu thị, tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, cửa hàng xăng dầu và các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm được tiếp tục hoạt động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Người thực hiện dịch vụ giao hàng, vận chuyển lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 5 ngày hoặc đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19.

Đối với hoạt động kinh doanh xổ số, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tham mưu UBND tỉnh cụ thể.

Quy định phân vùng theo mức độ nguy cơ dịch bệnh (xanh, vàng, cam, đỏ theo công bố của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh).

Đối với hoạt động xây dựng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, được thi công và hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các chợ truyền thống được hoạt động nhưng chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát.

Cán bộ, công chức và người dân không được ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Bình Phước đã thực hiện giãn cách toàn xã hội trong 14 ngày, từ 0h ngày 19-7 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng và tiếp tục thực hiện theo chỉ thị này đến hết ngày 15-8.

Tính đến nay qua các đợt tiêm, tỉnh Bình Phước đã thực hiện tiêm phòng COVID-19 cho hơn 100.000 người, trong đó có hơn 14.200 người tiêm đủ 2 mũi.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tính đến tối 15-8, tỉnh đã có 305 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 137 ca khỏi bệnh.

Bình Phước gia hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 ngày Bình Phước gia hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 ngày

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 ngày, nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên