30/04/2021 14:21 GMT+7

Bình Phước, Bạc Liêu truy vết, cách ly người liên quan ca bệnh 2910

A LỘC - V.PHONG - C.QUỐC
A LỘC - V.PHONG - C.QUỐC

TTO - Bình Phước vừa cách ly 3 trường hợp đi chung chuyến bay VJ133 với bệnh nhân 2910 tại TP.HCM, đồng thời khẩn trương truy vết những người liên quan để tổ chức cách ly, theo dõi. Bạc Liêu cũng cách ly 1 trường hợp.

Bình Phước: 3 người đi chung chuyến bay

Ngày 30-4, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã báo cáo nhanh kết quả việc truy vết, xử lý các trường hợp nguy cơ cao trên địa bàn liên quan ca bệnh 2910.

Theo đó, qua điều tra xác minh có 3 hành khách tại TP Đồng Xoài đi chung chuyến bay VJ133 với ca bệnh 2910 (quê Hà Nam, tạm trú đường Phạm Đăng Giảng, quận Bình Tân, TP.HCM) từ Hà Nội vào TP.HCM sáng 27-4.

Cụ thể, 3 hành khách gồm anh L.H. (27 tuổi) cùng vợ P.T.T.H. (24 tuổi) và con trai L.Đ.H. (4 tuổi), cùng trú tại khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, ngồi ghế số 5A, 5B, 5C.

Trong quá trình làm thủ tục và trên máy bay, vợ chồng anh H. luôn đeo khẩu trang, cháu H. không đeo.

Lúc 13h30 ngày 27-4, cả nhà anh H. đón xe Thành Công trở về Đồng Xoài. Cùng đi trên xe còn có 5 người khác chưa rõ địa chỉ.

Quá trình đi, xe dừng tại trạm dừng chân Phước Hòa, vợ chồng anh H. vào ăn bún tại đây. Đến 16h, khi đến bến xe Thành Công, anh H. lấy xe máy đi về nhà, còn vợ và con trai được xe đưa về tận nhà, sau đó đi ăn mì Quảng tại ngã ba Hùng Vương.

Trong ngày 28-4, gia đình anh H. ăn cháo lòng, đi chợ, mua trà sữa, đi chùa Giác Viên tụng kinh. Sáng 29-4, vợ chồng anh H. bán bánh ướt tại quán bún bò Huyền Vy, đường Lê Duẩn.

Sau khi có thông tin ca bệnh 2910, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đồng Xoài đã nhanh chóng điều tra xác minh, lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 trường hợp trên và đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Trung đoàn 736 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.

Đối với những trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên đã được hướng dẫn cách ly, theo dõi tại nhà.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đồng Xoài chỉ đạo trung tâm y tế, UBND phường Tân Phú và các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết, xác minh những trường hợp liên quan đến dịch tễ để tổ chức cách ly, theo dõi.

Công an TP Đồng Xoài trích xuất camera tại những điểm có yếu tố dịch tễ để phục vụ công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc với 3 hành khách đi trên chuyến bay VJ133.

Bạc Liêu: Một F1 từng ở TP.HCM 2 ngày

Ngày 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa thực hiện cách ly tập trung một trường hợp đi cùng chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM với bệnh nhân 2910.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ, anh L.D.D. (SN 1993, thường trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi trên chuyến bay VJ133, ngồi số ghế 18B (bệnh nhân 2910 ngồi ghế 20B).

Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh D. được bạn đón về nhà ở trong 2 ngày tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Đến 11h ngày 29-4, anh D. ra bến xe Miền Tây đặt vé xe Phương Trang về Bạc Liêu. 

Tuy nhiên do xe ít khách nên anh D. được chuyển sang nhà xe Anh Tuấn, xe mang BKS 94B 006.73, lúc này trên xe có 36 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe. Quá trình di chuyển, anh D. có xuống một trạm dừng chân ở Tiền Giang.

Khoảng 21h30 ngày 29-4, khi về đến bến xe Bạc Liêu, anh D. được người nhà thông báo, anh đến Trung tâm Y tế phường 7, TP Bạc Liêu khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả lần 1 âm tính. 

Lực lượng chức năng TP Bạc Liêu cũng đã xác minh được những người đi cùng chuyến xe với anh D. và yêu cầu họ cách ly tại nhà.

TP.HCM phát hiện một người mắc COVID-19 liên quan ca tại Hà Nam TP.HCM phát hiện một người mắc COVID-19 liên quan ca tại Hà Nam

TTO - Chiều 29-4, TP.HCM ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại quận Bình Tân, từng tiếp xúc gần trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam. TP đã điều tra có 5 trường hợp tiếp xúc với người này.

A LỘC - V.PHONG - C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên