06/02/2021 21:54 GMT+7

Bình Dương công bố lịch trình của BN1980 là em trai của nhân viên sân bay

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Khác với người anh trai là nhân viên sân bay, bệnh nhân số 1980 là nhân viên nhà phân phối gạo tại Bình Dương có lịch trình di chuyển nhiều vị trí và tiếp xúc với nhiều người hơn.

Bình Dương công bố lịch trình của BN1980 là em trai của nhân viên sân bay - Ảnh 1.

Chung cư Ehome 4 tại phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - nơi hai anh em bệnh nhân 1979 và 1980 cư ngụ - hiện đang bị phong tỏa - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 6-2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã công bố lịch trình của bệnh nhân (BN) 1980. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị những người đến các địa điểm được công bố cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Theo công bố, BN1980 là nam thanh niên có tên L.V.H., 22 tuổi, là nhân viên bán gạo của Công ty gạo T.L. trụ sở tại quận 2, TP.HCM. Công ty gạo có nhà phân phối (NPP) P.O. tại tỉnh Bình Dương (nơi BN1980 làm việc).

BN1980 sinh sống tại lầu 5, tòa C2 chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng với anh trai là BN1979 (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi) và một người anh khác 25 tuổi (hiện chưa có kết quả xét nghiệm).

Bệnh nhân 1980 hiện đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An, tỉnh Bình Dương.

BN1980 từng di chuyển nhiều nơi giữa Bình Dương - TP.HCM

Ngày 5-2, bệnh nhân tới nhà phân phối gạo P.O. và sạp bán rau ở dưới khu chung cư Ehome 4; tới Sacombank chi nhánh Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày 4-2, bệnh nhân tới nhà phân phối gạo P.O.; quán cà phê ngã ba Đồng An - tỉnh lộ 43 (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); sạp hàng thịt heo đối diện nhà phân phối gạo P.O. Sau đó, bệnh nhân còn tới cửa hàng điện thoại tại 436 Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM lúc 15h30 - 16h cùng ngày.

Ngày 3-2, bệnh nhân tới nhà phân phối gạo P.O., tiệm tạp hóa Thanh Lâm (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương); tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học - Phạm Hữu Lầu (Dĩ An); Bệnh viện 175 (TP.HCM); tiệm cắt tóc Bảo (cuối đường Mai Lão Bạng, phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Ngày 2-2, bệnh nhân tới quán cà phê Q. (gần nhà phân phối gạo P.O.); chợ Thuận Giao (tỉnh Bình Dương).

Ngày 1-2: bệnh nhân tới quán cà phê Q. (gần nhà phân phối gạo P.O.) và còn tới tiệm gạo Đ.V.5 tại chợ Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương.

Trong hai ngày 30 và 31-1, bệnh nhân tới nhà phân phối gạo P.O.; quán cà phê Q.; quán nhậu Cây Xoài (phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An) và còn tới quán cà phê Tít Tít (đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức, TP.HCM) và quán hủ tiếu, quán cơm gà gần quán cà phê này.

Bộ Y tế công bố thêm 5 ca COVID-19, gồm 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Y tế công bố thêm 5 ca COVID-19, gồm 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Chiều tối nay 6-2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 mới, trong đó 4 ca lây trong cộng đồng, gồm 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên