09/07/2020 16:52 GMT+7

Bình Định có cái khay...mo

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Mo cau, một vật dụng dân dã để làm quạt, làm đồ chơi trẻ em ở các vùng quê nghèo, được làm thành các vật dụng khay, dĩa, muỗng, chén, tô… khiến nhiều người thích thú.

Bình Định có cái khay...mo - Ảnh 1.

Sản phẩm khay, dĩa, muỗng, chén, tô với 100% nguyên liệu từ mo cau - Ảnh: T.TH

Ngày 9-7, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra "Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Vĩnh Long - Hậu Giang - Tây Ninh năm 2020".

Tại hội nghị, những người tham gia tỏ ra thích thú, lạ lẫm với sản phẩm khay, dĩa, muỗng, chén.... bằng được sản xuất bằng mo cau.

Bình Định có cái khay...mo - Ảnh 2.

Khách hàng xem sản phẩm khay, dĩa, muỗng làm từ mo cau - Ảnh: T.TH

Ông Nguyễn Sơn Tịnh, giám đốc Công ty TNHH EQUANA Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ mo cau, cho biết từ suy nghĩ ngày xưa ông cha ta đã biết sử dụng mo cau để gói cơm, đựng thực phẩm, làm quạt những ngày nắng nóng, và nay anh làm các sản phẩm từ mo cau thay thế cho các sản phẩm từ nhựa, xốp, nilông chính là góp phần bảo vệ môi trường. 

Việc sử dụng các sản phẩm khay, dĩa, muỗng, chén, tô với 100% nguyên liệu từ mo cau an toàn cho sức khoẻ, đặc biệt sau khi phân hủy sẽ trở thành phân hữu cơ cho cây trồng.

Theo ông Tịnh, những sản phẩm này bước đầu chào bán thành công ở một số nhà hàng, người mua phản hồi tỏ ra khá hài lòng. 

Sản phẩm có thể dùng nhiều lần nếu đựng thức ăn khô, thậm chí đựng cả thức ăn nước nhưng sau đó phải rửa sạch, phơi khô. 

Bình Định có cái khay...mo - Ảnh 3.

Muỗng ăn làm bằng mo cau - Ảnh: T.TH

"Với sự nỗ lực và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng tương lai xanh, sạch, đẹp, chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm từ mo cau đặc biệt thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khoẻ trên hệ thống dây chuyền hiện đại, công nghệ, máy móc tiên tiến"- ông Tịnh nói.

Bà Trần Ánh Tuyết - phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Định - cho biết thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã làm cho chuỗi cung ứng hàng hoá trong nước, khu vực và trên thế giới bị gián đoạn.

"Hội nghị lần này sẽ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực nhằm kết nối cung cầu, tháo gỡ khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"" - bà Tuyết nói.

Hội nghị có 105 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân phối của 4 tỉnh tham gia, trong đó 20 doanh nghiệp kinh doanh phân phối, 85 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của các vùng miền.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên