28/03/2020 22:03 GMT+7

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước

HƯƠNG THẢO ANH - NAM TRẦN
HƯƠNG THẢO ANH - NAM TRẦN

TTO - Chiều và tối 28-3, Binh chủng Hóa học đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực Bệnh viện Bạch Mai, nơi đang được coi là ổ dịch COVID-19 lớn và nguy hiểm nhất nước hiện nay.

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 1.

Binh chủng Hóa học đã huy động 10 phương tiện đặc chủng để tiến hành khử trùng, tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai tối 28-3 - Ảnh: THẢO ANH

Tối 28-3, Binh chủng Hóa học đã lên phương án, tổ chức lực lượng cùng nhiều xe phun khử trùng để tiến hành tiêu độc toàn bộ khu vực khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin mới nhất tính đến 18h chiều 28-3, đã có 12 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai trong tổng số 174 ca của cả nước.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện tạm phong tỏa bệnh viện, mọi người vào đều được kiểm tra y tế khắt khe.

Cũng theo thông tin từ phía bệnh viện, hiện có trên 1.300 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đang ở bệnh viện và những ngày tới đây sẽ có thêm những người vào, vì đặc thù của ngành y tế là làm theo ca, họ vào để thay ca. 

Nhưng khác với bình thường là những người hết ca trực vẫn phải ở lại bệnh viện.

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 2.

Tới 18h hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh của Việt Nam lên 174. Ba ca trong số đó liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội - Ảnh: THẢO ANH

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 3.

Lực lượng Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn khu vực bên trong khuôn viên bệnh viện - Ảnh: THẢO ANH

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 4.

Phun khử khuẩn bên trong khuôn viên bệnh viện - Ảnh: THẢO ANH

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 5.

Phun khử khuẩn khu vực xung quanh bệnh viện - Ảnh: THẢO ANH

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước - Ảnh 6.

Lực lượng Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn khu vực bên trong bệnh viện - Ảnh: THẢO ANH

'Đóng cửa' Bạch Mai, lãnh đạo bệnh viện nói gì?

TTO - Hôm nay 28-3 là ngày đầu tiên thực hiện tạm phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất nước. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, PGĐ bệnh viện Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện đang có hơn 1.300 người cách ly để làm việc.

HƯƠNG THẢO ANH - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên