28/02/2018 15:32 GMT+7

Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngày 28-2, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo giới thiệu giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2016 - ẢNH: NAM TRẦN

Năm nay, ban tổ chức nhận được 135 hồ sơ hợp lệ, được đề cử từ 53 đơn vị để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 trên 10 lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quản lý hành chính, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật, hoạt động xã hội.

Trong đó, có 104 đề cử là nam, 31 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Nùng, Bahnar, Jrai, Mường, Giáy); học hàm cao nhất là phó giáo sư, học vị cao nhất là tiến sĩ; đề cử nhiều tuổi nhất sinh năm 1983, ít tuổi nhất sinh năm 2004.

Hội đồng xét tặng giải thưởng đã tiến hành bỏ phiếu kín, chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực.

Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ họp phiên cuối cùng để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. 10 đề cử còn lại sẽ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017.

Trước khi họp phiên cuối, ban tổ chức sẽ tiến hành buổi giao lưu trực tuyến với các gương mặt được đề cử trên một số báo điện tử.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn. Trải qua 21 năm, đến nay đã có hơn 210 gương mặt trẻ được vinh danh. Bên cạnh đó là 210 gương mặt trẻ nhận danh hiệu Gương mặt triển vọng.

Top 20 gương mặt trẻ 2017:

1. Đinh Quang Hiếu (SN 1999, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016

- Hai năm liền đạt Huy chương vàng Hóa học Quốc tế

+ Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh);

+ Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng thứ 7/280 thí sinh);

- Học bổng Odon Vallet 2016 – 2017

2. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc (Sinh năm: 1986, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

- Là một trong những nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam.

- Đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017

3. TS Lê Hoàng Sơn (Sinh năm: 1984; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Đã có 43 công bố khoa học, trong đó có 15 bài báo trên các tạp chí ISI. Tác giả của hai cuốn giáo trình về lập trình ứng dụng mobile và lập trình ứng dụng WebGIS.

- Tham gia thực hiện hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế, quốc gia, NAFOSTED, cấp ĐHQGHN và cấp trường.

- Đã thực hiện nhiều nghiên cứu theo đơn đặt hàng của công ty Pasec của Italy.

4. Phạm Huy (SN 2000; Trường THPT Thị Xã Quảng Trị)

- Năm 2017 Giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc tế INTEL ISES 2017 tại Los Angeles với công trình nghiên cứu "Cánh tay rô bốt dành cho người khuyết tật"

- Được Bộ GD - ĐT chứng nhận; Giải nhất lĩnh vực Robot và máy thông minh cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia; Giải nhất chung cuộc cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia do Bộ GD - ĐT chứng nhận.

5. Vũ Văn Bình (SN 1989; Tập đoàn viễn thông Viettel)

- Nghiên cứu, lựa chọn thành công công nghệ cung cấp Internet băng rộng, đã có hơn 3 triệu khách hàng sử dụng công nghệ GPON.

- Chủ trì nghiên cứu và tự thiết kế hệ thống lõi cung cấp dịch vụ truyền hình (hệ thống Headend).

- Chủ trì phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý lỗi gập ống lỏng chứa sợi quang khi thi công hạ tầng cố định,tiết kiệm chi phí và thời gian xử lý lỗi cho hơn 2.000 nhân công kỹ thuật đội.

- Chủ trì thiết kế, triển khai nâng cấp hệ thống lõi truyền hình Viettel giúp tăng năng lực từ 180 kênh truyền hình lên 270 kênh truyền hình, số khách hàng có thể phục vụ tăng từ 1 triệu lên 1,7 triệu.

6. Bùi Minh Thắng (SN 1991; Chủ trại nấm 10 Sài Gòn, huyện Củ Chi)

- Giải thưởng Lương Định Của năm 2017

- Danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017

- Khởi nghiệp với nguồn vốn hạn hẹp từ sự hỗ trợ của gia đình quyết tâm theo đuổi giấc mơ nghề nấm. Thắng đã táo bạo gom hết sổ đất nhà vay 600 triệu đồng tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất. Từ đó tăng dần diện tích nhà trại từ 100m2 lên 700m2 và đang trong giai đoạn phát triển lên 1.200m2..

- Tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

7. Nguyễn Khôi (SN 1991; Founder - CEO Wefit)

- Top 10 Người trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc 2017

- "30 under 30" 2018 của Forbes Việt Nam bình chọn (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018)

- Dưới vai trò là một nhân sự cấp cao tại Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica, Khôi đã trực tiếp làm việc tại 2 sản phẩm lớn, đem lại nhiều giá trị cho xã hội, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ và internet trong công cuộc giáo dục đào tạo: ứng dụng học tiếng Anh miễn phí trực tuyến memo; siêu thị khóa học Edumall; ứng dụng di động WeFit kết nối phòng tập thể dục thể thao

8. Nguyễn Hải Ninh (SN 1987; sáng lập kiêm quản lý chuỗi The Coffee House)

- Trước khi lọt vào Top "30 Under 30" châu Á, Nguyễn Hải Ninh từng lọt Top "30 Gương mặt trẻ dưới 30 nổi bật nhất Việt Nam" do Forbes Việt Nam bình chọn

- The Coffee House phục vụ hơn 40.0000 khách hàng mỗi ngày, đã hơn 80 cửa hàng phủ sóng 5 thành phố lớn của Việt Nam chỉ trong vòng 3 năm.

9. Đoàn Thiên Phúc (SN 1989; Công ty CP Giải pháp phần mềm Setech Viet)

- Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2016; danh hiệu Thanh niên tiến bộ làm theo lời bác cụm Đông Nam Bộ năm 2015.

- Khởi nghiệp từ ý tưởng sáng tạo sinh viên. Trong 5 năm thành lập công ty, sản phẩm S bike được nâng cấp thành các phiên bản S bike 1, S bike 1 plus và S bike Pro.

- Thực hiện dự án công nghệ mới có tên gọi Tictag tạo một hệ các sản phẩm và dịch vụ gồm: thiết bị chống trộm xe máy Tagg Bike, hệ thống quản lý vé sự kiện TicTag Ticket.

10. Đại úy Phạm Văn Dân (SN 1983; Đội trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - CA tỉnh Hải Dương)

- Trực tiếp xâm nhập và tổ chức đấu tranh triệt phá 6 chuyên án.

- Phá vụ án giết người tại Cẩm Giàng - Hải Dương.

- Phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 113,3803g ma túy các loại; bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; trộm cắp tài sản, bắt đối tượng truy nã.

11. Trung uý Lê Hoàng Hảo (SN 1992; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TP HCM)

- Danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2017

- Tham gia khám phá chuyên án VA516E sản xuất ma túy được đánh giá là đường dây mua bán, sản xuất ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay với hơn 20 đối tượng bị bắt cùng tang vật là hàng trăm kg ma túy tổng hợp trị giá hàng trăm tỷ đồng và nhiều siêu xe, bất động sản với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 60 tỷ đồng.

12. Thượng úy Phạm Tuân (SN 1989; Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Phó Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Dào San)

- Trong năm 2017 đã tham mưu, kết nối phối hợp với các đơn vị tặng hàng ngàn suất quà và giúp đỡ hàng tỉ đồng cho nhân dân và học sinh trên địa bàn biên giới.

- Tổ chức cho chi đoàn nhận đỡ đầu 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng hỗ trợ 500.000/em.

- Kêu gọi tài trợ tặng 70 két nước cho nhân dân và điểm trường bản Mù Sang huyện Phong Thổ, xây dựng công trình nước sạch cho trường mầm non, tặng vở cho các em học sinh, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cho 400 lượt người, kêu gọi tài trợ áo ấm, chăn ấm cho học sinh.

13. Đại úy Tô Hồng Thái (SN 1985; Tiểu đoàn PH78, Bộ Tham mưu Quân khu 5)

- Tham gia nghiên cứu sáng kiến "Xe thả khói huấn luyện KH-17" và tham gia Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" đạt giải A cấp Quân khu, giải B cấp toàn quân.

- Tham gia Hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2017 do Binh chủng Hóa học tổ chức đạt giải Nhì cá nhân môn Công tác đảng, công tác chính trị, được Binh chủng Hóa học, Chính ủy Quân khu 5 tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi Phòng hóa toàn Quân năm 2017.

14. Hoàng Công Đoàn (SN 1983; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Sông Thao, CT CLB Đầu tư Khởi nghiệp)

- Năm 2012 Đoàn quyết định đưa ra ý tưởng đầu tư dự án: xây dựng trang trại sản xuất và tiêu thụ nông sản, và khu công nghiệp phù trợ

- Dự án đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 400 lao động, phối hợp với trại giam đào tạo phạm nhân hướng nghiệp, làm việc và một phần là phạm nhân sau khi chấp hành án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng.

15. Mai Hải Yến (SN 2002, Trường THCS Đoàn Kết, TP HCM)

- Là 1 trong 10 công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

- Kết thúc năm học lớp 8, Yến đạt điểm trung bình 9,9.

- Là thành viên tích cực trong phong trào "Đôi bạn cùng tiến", hỗ trợ và kèm hai bạn để giúp bạn tiến bộ nhanh trong học tập.

- Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TP. HCM

16. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990; Trung tâm y tế Huyện Mường Nhé, Điện Biên)

- Tham gia dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (Dự án 585 của Bộ y tế), công tác tại huyện nghèo Mường Nhé (Điện Biên). Anh học tiếng dân tộc để tiếp xúc với dân, là bác sĩ nội nhi nhưng đảm nhiệm luôn bác sĩ đa khoa do cơ sở vật chất thiếu thốn.

- Ít ai biết, cả hai vợ chồng bác sĩ Hiếu đều mắc bệnh, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe. Tuy chưa có thành tích, chưa có danh hiệu gì nhưng Hiếu chỉ có khát vọng lớn là hoàn thiện bản thân mỗi ngày, vượt qua những bệnh khổ, khó khăn trong cuộc sống để có đủ năng lực phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

17. NĐV Lê Tú Chinh (SN 1997; Bộ môn Điền kinhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM)

- Là 1 trong 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

- Được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016"

- Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games) tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, Lê Tú Chinh đăng ký tham dự ba nội dung và giành cả ba huy chương vàng ở các nội dung mình tham dự. Ở nội dung 100m nữ.

18. VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn (SN 2002; Đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam)

- Ở độ tuổi 15, Sơn là nam kình ngư đầu tiên giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 ở Malaysia với môn thi 400m hỗn hợp cá nhân nam và cũng là thành viên trẻ giành huy chương vàng. Thành tích 4 phút 22 giây 12 của anh phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 14 năm trước đó.

- Ở giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017 (diễn ra tại Brunei), kình ngư trẻ được ví như "thần đồng" của Việt Nam, giành tới 4 HCV, 2 HCB và còn phá 2 kỷ lục ở đấu trường khu vực.

19. Thạc sĩ Lưu Đức Anh (SN 1993; Học viện âm nhạc Malmö, Thuỵ Điển)

- Năm 2018 xuất hiện với tư cách Soloist với dàn nhạc giao hưởng Helsingborg, Thuỵ Điển và dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

- Giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Stockholm tại Stocmholm-Thuỵ Điển.

- Giải đặc biệt cuộc thi Piano quốc tế "Alain Marinaro" tại Collioure - Pháp.

- Tháng 6-2017 lọt vào top 9 pianist trẻ được mời tham dự Grand Prix Marinaro và biểu diễn tại festival âm nhạc "Piano à Collioure".

20. Trần Minh Châu (SN 2004; Lớp chuyên Anh 8P1, Trường THCS Marie Curie Hà Nội)

+ Tháng 12-2017 được đặc cách tham gia thi tuyển và đạt kết quả xuất sắc đỗ vào "Hệ đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2015 tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Giải nhất cuộc thi Piano Quốc tế Ricard Vines dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi (Lleida, Tây Ba Nha)

+ Giải nhất cuộc thi tranh tài Piano Quốc tế Việt Nam- Tây Ba Nha (EL Tiemblo, TBN)

+ Giải nhất cuộc thi AFAF Piano Internation Concerto Competition (Hoa Kỳ)

+Giải nhất cuộc thi Future Stars Piano Competition (Ba Lan)

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên