10/09/2025 16:16 GMT+7

Bỉm, băng vệ sinh giả: Hiểm họa âm thầm đe dọa sức khỏe phụ nữ, trẻ em

Thông tin cơ quan chức năng Thái Nguyên vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu lớn với quy mô khủng khiến người dân lo ngại.

Bỉm, băng vệ sinh giả: Hiểm họa âm thầm đe dọa sức khỏe phụ nữ, trẻ em- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Thái Nguyên kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất hộ kinh doanh bỉm, băng vệ sinh giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với quy mô khủng - Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp

Sức khỏe của phụ nữ và trẻ em sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu vô tình sử dụng băng vệ sinh hay bỉm giả?

Hàng giả sản xuất quy mô khủng, người dân hoang mang

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 8-9, Đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Thái Nguyên phối hợp Đội số 6 và công an địa phương đã phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Diana, Thạch Thảo, NaNu.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này có đến hàng trăm nghìn sản phẩm và còn hơn 10 tấn nguyên phụ liệu. Chủ cơ sở khai mua nguyên liệu trôi nổi không hóa đơn như giấy, bông, keo dán, ni lông in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo… rồi gia công, đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh đưa ra thị trường.

Thông tin này khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và các gia đình có con nhỏ, lo lắng không biết liệu bản thân và người thân có vô tình trở thành nạn nhân của những sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 10-9, bác sĩ Nguyễn Phối Hiền - phòng khám phụ khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) - cho rằng bỉm và băng vệ sinh là vật dụng thiết yếu gắn liền với sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Song song với nhu cầu sử dụng lớn là thực trạng đáng lo ngại khi nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng đang trôi nổi ngoài thị trường.

Việc sử dụng những sản phẩm này không chỉ gây ra những phiền toái trước mắt mà còn có thể để lại những hệ quả lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản chị em phụ nữ và sự phát triển của trẻ.

Kích ứng vùng kín, nguy cơ viêm phụ khoa, vô sinh

Bác sĩ Hiền cho rằng băng vệ sinh kém chất lượng thường được làm từ nguyên liệu rẻ tiền, thậm chí tái chế, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Lớp bông thấm có thể chứa hóa chất tẩy trắng, phẩm màu, hoặc hương liệu tổng hợp để tạo mùi “dễ chịu”. Thực tế đây lại chính là thủ phạm gây kích ứng vùng kín, với biểu hiện ngứa, rát, nổi mẩn đỏ.

Không dừng lại ở đó, băng vệ sinh giả thường có khả năng thấm hút kém, tạo môi trường vi khuẩn và nấm dễ dàng sinh sôi. Hậu quả là phụ nữ dễ mắc các bệnh viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, hoặc nặng hơn là viêm vùng chậu.

Một số nghiên cứu quốc tế từng phát hiện dioxin - chất có thể xuất hiện khi xử lý bông kém an toàn - tồn dư trong băng vệ sinh giả mạo. Dioxin là một độc chất đã được WHO xếp vào nhóm có khả năng gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ ung thư nếu tiếp xúc kéo dài.

BSCKII Vũ Thị Phương Thảo - trưởng khoa lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cũng cho rằng sản phẩm kém vệ sinh còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da do vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng (như ghẻ), đặc biệt ở những vùng da nếp kẽ, ẩm ướt. Trường hợp nhẹ chỉ nhiễm trùng tại chỗ, nhưng nếu nặng có thể lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Gây hăm tã, viêm nhiễm, lâu dài rối loạn miễn dịch

Đối với bỉm (tã) giả, kém chất lượng, theo bác sĩ Hiền dễ khiến da trẻ luôn trong tình trạng ẩm ướt, dễ dẫn đến hăm tã, viêm da tiếp xúc. Đây là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, gây đau rát, quấy khóc và ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự phát triển toàn diện.

Không chỉ dừng ở hăm tã, việc sử dụng bỉm kém chất lượng còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Khi vi khuẩn phát triển trong bỉm ẩm ướt, chúng có thể ngược dòng lên cơ quan sinh dục và đường tiểu của trẻ, gây viêm nhiễm, tiểu buốt, thậm chí dẫn đến sốt và nhiễm trùng nặng.

Một điểm đáng lo ngại khác là da trẻ nhỏ rất mỏng và nhạy cảm, dễ hấp thu hóa chất qua da. Nếu bỉm chứa chất tạo mùi, phẩm màu hay bột siêu thấm không an toàn, những chất này có thể ngấm vào cơ thể, về lâu dài gây ra dị ứng mạn tính hoặc rối loạn miễn dịch.

“Nguy cơ trước mắt của việc sử dụng bỉm, băng vệ sinh giả là các bệnh lý viêm nhiễm, kích ứng, hăm da.

Nguy cơ lâu dài mới thật sự đáng sợ. Chúng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nguy cơ ung thư ở phụ nữ; rối loạn miễn dịch và sức khỏe tổng thể ở trẻ em”, bác sĩ Hiền kết luận.

Bỉm, băng vệ sinh giả: Hiểm họa âm thầm đe dọa sức khỏe phụ nữ, trẻ em- Ảnh 3.Triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm, băng vệ sinh giả quy mô khủng

Cơ quan chức năng Thái Nguyên vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô khủng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất