04/08/2019 07:08 GMT+7

Biểu tình phản đối ở Nga, người xem đông hơn người xuống đường

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 800 người tham gia vào một cuộc biểu tình ngày 3-8 (giờ địa phương) tại Matxcơva. Những người này vẫn xuống đường dù chính quyền đã cảnh báo biểu tình là phạm pháp.

Biểu tình phản đối ở Nga, người xem đông hơn người xuống đường - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát đã lôi nhà vận động Lyubov Sobol khỏi taxi chỉ vài phút trước khi cuộc biểu tình diễn ra.

Hãng tin này cũng mô tả đây là một cuộc biểu tình ôn hòa. Khoảng vài trăm người đi bộ tại một điểm dành riêng cho biểu tình tại trung tâm Matxcơva, nhằm phản đối việc chính phủ loại các ứng viên họ ủng hộ khỏi cuộc tranh cử vào tháng 9.

Biểu tình ngày 3-8 tại Matxcơva, Nga - Video: Radio Free Europe/Radio Liberty

Không lâu sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, một hàng dài cảnh sát chống bạo động bắt đầu xua đuổi người biểu tình khỏi khu vực trên.

OVD-Info, một tổ chức giám sát độc lập, cho biết 828 người đã bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có một số trường hợp bị đánh đập.

Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết họ đã bắt 600 người và 1.500 người khác vẫn tiếp tục xuống đường.

Biểu tình phản đối ở Nga, người xem đông hơn người xuống đường - Ảnh 3.

Người biểu tình ôn hòa tại thủ đô Matxcơva, Nga - Ảnh: REUTERS

Cuộc biểu tình ngày 3-8 có quy mô nhỏ hơn so với một tuần trước đó. Dù vậy, Reuters nhận định điều này vẫn cho thấy sự quyết tâm của một số nhà hoạt động muốn chính quyền nới lỏng kiểm soát hệ thống chính trị của mình.

Theo Reuters, Kremlin đã cấm một số ứng viên có tư tưởng đối lập tham gia kỳ bầu cử nhánh lập pháp thành phố Matxcơva vào tháng 9, dù chính quyền luôn bác bỏ suy đoán này. 

Tuy chỉ có quy mô địa phương, cuộc bầu cử này được xem là phép thử đối với cuộc bầu cử quốc hội năm 2021.

Tuần trước, cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình. Đây là con số bắt giữ cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Biểu tình phản đối ở Nga, người xem đông hơn người xuống đường - Ảnh 4.

Nhà vận động Lyubov Sobol bị cảnh sát lôi khỏi taxi - Ảnh: REUTERS

Biểu tình phản đối ở Nga, người xem đông hơn người xuống đường - Ảnh 5.

Cảnh sát chống bạo động Nga dàn hàng ngăn chặn biểu tình không được phép - Ảnh: REUTERS

Nga bắt cả ngàn người biểu tình phản đối chính phủ Nga bắt cả ngàn người biểu tình phản đối chính phủ

TTO - Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin tại Matxcơva ngày 27-7. Đây là vụ bắt bớ lớn nhất tại Nga thời gian gần đây vì nguyên nhân này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0