13/09/2021 10:04 GMT+7

Biểu diễn piano trực tuyến gây quỹ giúp người nghèo

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngồi một mình bên cây đàn piano, với chiếc máy ảnh, các bạn trẻ tự ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc lướt đôi tay trên phím đàn.

Biểu diễn piano trực tuyến gây quỹ giúp người nghèo - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Phan Ánh Minh biểu diễn bên cây đàn piano - Ảnh: HÀ THANH chụp lại

Chẳng có ánh đèn sân khấu hay khán giả vỗ tay, nhưng dù biểu diễn ở đâu, âm nhạc luôn là món quà diệu kỳ kết nối chúng ta với nhau.

Nhìn thấy sự vất vả của y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch, chúng mình lại muốn góp chút gì đó giải trí về mặt tinh thần cho mọi người, vừa vận động thêm kinh phí hỗ trợ người nghèo.

Nguyễn Trung Đức

Kết nối bằng âm nhạc

Mặc chiếc váy đỏ xinh xắn, mang đôi giày cao gót, Phan Ánh Minh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) bước đến bên cây đàn piano. Cô dịu dàng mở đầu buổi biểu diễn Concert No.1 theo hình thức trực tuyến, với bản nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga S.Rachmaninoff.

Chương trình do Minh cùng nhóm bạn trẻ yêu âm nhạc ở Hà Nội lên ý tưởng thực hiện với mục đích quyên góp, gây quỹ ủng hộ cho "Siêu thị 0 đồng - Share Mart", giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô vượt qua dịch bệnh.

Ngay khi "trình làng", Concert No.1 gây ấn tượng mạnh bởi sự góp mặt của những tài năng trẻ piano Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Trung Đức, Phan Ánh Minh và "tay trống" Dương Tuấn Phương.

"Những ngày qua thật đặc biệt! Ngày nào gia đình mình cũng dõi xem tin tức qua tivi, báo đài, biết đến những câu chuyện cảm động, tinh thần tương thân tương ái giữa mùa dịch. Nơi khu dân cư mình ở, có nhiều em bé, cụ già dùng tiền mừng tuổi để góp quỹ mua khẩu trang, máy thở giúp bệnh nhân. 

Điều đó thôi thúc mình phải làm điều gì đó. Rất nhiều kế hoạch được vạch ra nhưng làm thế nào để tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống dịch? Và chúng mình nghĩ ngay đến âm nhạc" - Nguyễn Trung Đức (học sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) bày tỏ.

Gặp nhau ở sở thích âm nhạc nên ngay khi hình thành ý tưởng, đôi bạn Minh, Đức cùng bắt tay vào triển khai. Bước đầu, các bạn lập một trang web riêng cho chuỗi sự kiện, đăng tải thông tin nội dung chương trình và quỹ ủng hộ "Siêu thị 0 đồng". Buổi biểu diễn được công chiếu trên nền tảng YouTube, tạo điều kiện thuận lợi cho người xem có thể bình luận trực tiếp.

Đều là những tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam, từng đi diễn khắp nơi trong và ngoài nước, rinh về nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, thế nhưng lần biểu diễn này rất khác lạ, bởi chẳng có ánh đèn sân khấu rực rỡ hay tràng vỗ tay tán thưởng của người xem, cũng không xuất hiện vị giám khảo khó tính.

"Một mình trong phòng với cây đàn và chiếc máy ảnh, mình cũng hơi cô đơn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, âm nhạc vẫn khiến mình hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất khi tổ chức biểu diễn online là sự ủng hộ của người xem thông qua việc bình luận khen ngợi, như tiếp thêm sức mạnh, động viên cả nhóm, chẳng khác gì cảm giác đang diễn trên sân khấu thật", Ánh Minh bộc bạch.

Còn cậu bé tài năng Nguyễn Đức Kiên là đại diện của Việt Nam tham gia vòng châu Á - Thái Bình Dương cuộc thi Steinway Youth Piano Competition 2021, chia sẻ đây là lần đầu tiên em tham gia.

"Ban đầu Kiên hơi hồi hộp, song nhờ việc tập đàn mỗi ngày giúp mình có một tiết mục hoàn hảo", Kiên nói.

Người trẻ luôn sẵn sàng!

Toàn bộ Concert No.1 trực tuyến được các bạn trẻ sáng tạo, tự quay và dựng tại nhà để đảm bảo an toàn trong thời điểm giãn cách xã hội. Trung Đức cho biết khó khăn nhất là không thể gặp được nhau trực tiếp, do đó nhóm bạn chỉ nhắn tin trao đổi, kết nối online, bàn bạc góp ý, thực hiện.

"Về chuyên môn, thu video ở nhà cũng không thể mang đến âm thanh, hình ảnh tốt nhất. Chưa kể sắp sửa vào năm học mới nên việc học của mọi người rất bận rộn. Nhưng nhìn thấy sự vất vả của y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch, chúng mình lại muốn góp chút gì đó giải trí về mặt tinh thần cho mọi người, vừa vận động thêm kinh phí hỗ trợ người nghèo" - Đức quả quyết.

Còn Ánh Minh bày tỏ mong muốn thông qua buổi biểu diễn sẽ kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức, ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh.

Nhóm bạn cho biết Concert No.1 đã thành công ngoài mong đợi, kêu gọi ủng hộ được hơn 30 triệu đồng đóng góp vào quỹ "Siêu thị 0 đồng". Ngày 11-9 vừa qua, nhóm tiếp tục cho ra mắt Concert No.2: Together lan tỏa thông điệp: "Cùng nhau - Chung tay" với quy mô rộng hơn, nhiều nhạc cụ cũng như thể loại âm nhạc.

"Với quy mô rộng hơn, nhiều nhạc cụ cũng như thể loại âm nhạc, chúng mình hy vọng buổi Concert No.2 thành công hơn nữa để chung tay cùng thành phố Hà Nội, cùng người dân vượt qua đại dịch COVID-19", Minh cười nói.

* Năm 2020, Nguyễn Đức Kiên đoạt giải nhất bảng B (13-17 tuổi) vòng chung kết quốc gia cuộc thi Steinway Youth Piano Competition. Từ năm 2016 đến nay, bạn đoạt nhiều giải thưởng về piano quốc tế, mới nhất là giải đặc biệt cuộc thi Piano quốc tế năm 2020 tại Malaysia.

* Cùng với việc học ở trường, Phan Ánh Minh hiện theo học năm thứ 9 khoa piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Một số giải thưởng tiêu biểu của Ánh Minh như giải vàng cuộc thi Piano quốc tế châu Á năm 2017, giải nhì cuộc thi Piano quốc tế Freurich tại Áo và giải nhì cuộc thi Piano quốc tế Flames lần 30 ở Pháp năm 2019.

* Tài năng piano Nguyễn Trung Đức cũng mang về cho mình giải bạc cuộc thi Piano quốc tế châu Á năm 2018, giải nhì cuộc thi Piano Chopin quốc tế năm 2016.

'Góp triệu ngôi sao' gây quỹ hỗ trợ hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng vì dịch ở TP.HCM

TTO - Lấy cảm hứng từ hình ảnh quen thuộc trên lá cờ Việt Nam, người tham gia có thể sáng tạo trong các hoạt động thường ngày như nấu ăn, trang điểm, trang trí nhà cửa, vẽ tranh có thể hiện hình ảnh ngôi sao.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên