31/05/2020 10:24 GMT+7

Biết hại nhưng vẫn cứ hút

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Hút thuốc lá trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người, khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và người già.

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân vô tư hút thuốc, phả khói khi có nhiều người xung quanh ngay trong khuôn viên một Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài ra, hút thuốc còn có nguy cơ gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người.

Tình trạng hút thuốc nơi công cộng như bệnh viện, cổng trường, quán xá... cũng rất phổ biến. Từ công chức, viên chức, thanh thiếu niên cho đến lao động phổ thông đều hút dù biết nguy hại.

TS Đặng Huy Quốc Thịnh - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - cho biết: "Hiện nay tình trạng đột quỵ, tim mạch ở người trẻ liên quan đến thuốc lá đang thực sự đáng báo động. Ung thư trẻ hóa ngày càng tăng xuất phát từ nguyên nhân hút thuốc lá thụ động. Do đó, an toàn nhất là không hút, không khói thuốc, kể cả thuốc lá điện tử".

Dạo quanh một vòng, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người cầm trên tay điếu thuốc nhả khói, lờ đi biển cấm hoặc giả vờ không biết. Biển cấm cứ dán, khẩu hiệu cứ treo và người hút cứ việc hút.

Với 17 triệu người hút thuốc lá ở Việt Nam, hằng năm có trên 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đây là những con số đáng báo động đối với sức khỏe cộng đồng. Đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, tuy nhiên việc xử lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 2.

Một cô gái mua một gói thước lá the dành cho nữ - Ảnh: T.T.D.

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 3.

Chị N.T (25 tuổi, Q.Bình Thạnh) cho biết những lúc stress thì hay hút thuốc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 4.

Hút thuốc dễ gây cháy nổ thiệt hai tại sản và tính mạng con người - Ảnh: T.T.D

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 5.

Già trẻ lớn bé cùng khó cưỡng lại với khói thuốc nếu không quyết tâm - Ảnh: NHẬT THỊNH

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 6.

Hút thuốc ngay bảng cấm bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 7.

Học sinh THPT phì phà khói thuốc điện tử trong công viên Gia Định, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Biết hại nhưng vẫn cứ hút - Ảnh 8.

BS Phạm Hùng Cường (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) khám cho bệnh nhân bị ung thư phổi do thuốc lá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hút thuốc lá: đừng quên pháp luật! Hút thuốc lá: đừng quên pháp luật!

TTO - Nhiều người vẫn nghĩ hút thuốc là "chuyện của mình", vô tư nhả khói mà quên rằng pháp luật đã quy định nơi nào mới được hút. Cũng chẳng mấy ai nghĩ chuyện mình đang "đầu độc" bao người vì khói thuốc lá.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên