
Mảng xanh tại hẻm 687 quốc lộ 1 (cũ), nay là đường Lê Đức Anh (khu phố 39, phường Bình Hưng Hòa) - nơi trước đây từng là bãi rác tự phát - Ảnh: NGỌC KHẢI
Sau khoảng 6 tháng, khu đất tại hẻm 687 quốc lộ 1 (cũ), nay là đường Lê Đức Anh (khu phố 39, phường Bình Hưng Hòa) - vốn từng là bãi rác tự phát đã trở thành mảng xanh với nhiều cây tươi tốt, hoa nở khoe sắc.
Dọn bãi rác, trồng cây xanh
Ông Nguyễn Long Kiên (72 tuổi, ngụ tại hẻm) nhớ lại khoảng 6 tháng trước, khi gia đình ông chuyển về đây sinh sống, khu đất gần nhà ngập rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, rác còn tràn cả ra lòng đường.
Lúc ấy, ông cùng người dân nhà lân cận và ban công tác mặt trận khu phố đã chung tay dọn dẹp. Nhiều chuyến xe chở rác được vận chuyển đi, sau đó khu đất được cải tạo và trồng cây xanh. Đến nay, ông Kiên vẫn đều đặn làm cỏ, tưới nước để chăm sóc cây.
"Bây giờ môi trường sống quanh đây đã trong lành, sạch sẽ hơn nhiều. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để khu vực này ngày càng đẹp hơn", ông Kiên chia sẻ.
Bà Lê Thị Tuyết - Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 39 - cho biết khu đất này trước đây là điểm đổ rác tự phát. Ban công tác mặt trận khu phố đã đăng ký thực hiện công trình "xanh - sạch - thân thiện với môi trường", nhằm xóa bỏ hoàn toàn bãi rác và biến nơi đây thành mảng xanh cho cộng đồng.
Trong thời gian tới, khu phố sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc mảng xanh này để ngày càng đẹp hơn, góp phần mang đến không khí vui tươi cho người dân đón Tết sắp tới.
"Người dân cùng ban công tác mặt trận khu phố đã tích cực dọn dẹp, cải tạo đất và trồng hoa, cây xanh. Ai cũng phấn khởi khi thấy khu vực thay đổi rõ rệt, trở nên xanh - sạch hơn", bà Tuyết nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Hoàng Khanh - Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa - cho biết bên cạnh kết quả đạt được trong thời gian qua có nhiều dự án chỉnh trang, phát triển đô thị đã và đang thực hiện góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương.
Phường đã phát động chương trình hành động "Chung tay xây dựng phường Bình Hưng Hòa xanh" để hướng người dân đến ý thức bảo vệ môi trường, cải tạo, chỉnh trang hẻm, đường... tạo ra cộng đồng dân cư sạch đẹp, an toàn.
Theo ông Phạm Hoàng Khanh, ý nghĩa của từ "xanh" không đơn thuần là màu xanh, mà từ "xanh" còn mang ý nghĩa hướng đến mục tiêu tích cực.
Cụ thể, xanh trong ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên để hướng đến xây dựng một môi trường xanh. Xanh trong hành động: tích cực trồng cây xanh, giữ gìn nhà cửa, đường phố ngăn nắp, gọn gàng,... để hướng đến một môi trường sạch. Xanh trong nếp sống: bảo vệ cây xanh, bảo vệ hệ thống thoát nước, ứng xử văn minh, sống nghĩa tình, đoàn kết cộng đồng,... để hướng đến môi trường đẹp.
"Việc thay đổi từ ý thức đến hành động sẽ giúp xây dựng một khu dân cư an toàn, xanh - sạch - đẹp. Chỉ khi có sự chuyển biến từ ý thức đến hành động thực tế, việc bảo vệ môi trường mới có thể mang lại hiệu quả bền vững", ông Phạm Hoàng Khanh nói.



Rác cùng nhiều cỏ dại mọc tại khu đất hẻm 687, quốc lộ 1 (cũ), nay là đường Lê Đức Anh (khu phố 39, phường Bình Hưng Hòa) được nhiều người chung tay dọn dẹp để tạo mảng xanh - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Mảng xanh được chăm sóc, tránh việc đổ rác trở lại - Ảnh: NGỌC KHẢI
Duy trì mảng xanh, không để tái diễn xả rác
Còn khu đất trong hẻm thuộc ấp 51 (xã Tân Vĩnh Lộc) từng là điểm đổ rác tự phát nhếch nhác, được các đoàn thể và người dân chung tay dọn dẹp, cải tạo thành mảng xanh.
Bà Đỗ Thị Kim Anh - Trưởng ban công tác mặt trận ấp 51 - nhớ lại, trước đây khu đất này đầy rác thải, ruồi muỗi, mùi hôi thối nồng nặc do người dân đổ rác bừa bãi. Nhận thấy tình trạng này, ban vận động ấp 51 đã lên kế hoạch biến nơi đây thành điểm "xanh - sạch - đẹp".
Các đoàn thể cùng người dân xung quanh đã tham gia dọn rác, san lấp mặt bằng, phủ đất mới, tận dụng thùng nhựa, vỏ xe cũ làm chậu trồng cây xanh và hoa.
"Người dân địa phương rất ủng hộ trong việc tự giác tưới nước, chăm sóc cây. Các đoàn thể cũng thường xuyên vệ sinh, trồng thêm cây để duy trì mảng xanh", bà Đỗ Thị Kim Anh nói.
Bà Đỗ Thị Kim Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, dọn dẹp các điểm đổ rác bừa bãi khác trên địa bàn ấp, đồng thời trồng thêm cây xanh nhằm xây dựng môi trường sống sạch đẹp hơn.
Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, ấp 51 sẽ tổ chức ngày hội xuân tại khu vực mảng xanh này với gian hàng 0 đồng, nhằm mang không khí Tết ấm áp đến hộ gia đình khó khăn.


Nhiều người dọn dẹp, thu gom rác tại khu đất trong hẻm (thuộc ấp 51, xã Tân Vĩnh Lộc) để tạo mảng xanh - Ảnh do địa phương cung cấp



Khu đất trong hẻm thuộc ấp 51 (xã Tân Vĩnh Lộc) - từng là nơi đổ rác tự phát - đã được thay thế bằng mảng xanh - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận