18/12/2025 19:53 GMT+7

TP.HCM: Sẽ có thêm nhiều công viên, quyết tâm tăng mảng xanh cho người dân

Sẽ rà soát lại đề án phát triển công viên và cây xanh giai đoạn 2021-2030 để tiến hành bổ sung chương trình hành động, phân vai cụ thể, phân bổ ngân sách... với quyết tâm tăng mạnh mảng xanh cho người dân trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.

TP.HCM: Sẽ có thêm nhiều công viên, quyết tâm tăng mảng xanh cho người dân - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: N.TRÍ

Thông tin trên được ông Lê Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - đưa ra tại hội thảo khoa học "Giải pháp tăng cường mảng xanh, hỗ trợ thoát nước và xử lý nước thải cho đô thị TP.HCM" diễn ra ngày 18-12. Sự kiện do Sở Xây dựng TP.HCM, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.

Thành phố sẽ sớm có thêm nhiều mảng xanh

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM đang thiếu nghiêm trọng không gian xanh. Diện tích mảng xanh bình quân đầu người của thành phố hiện chỉ đạt khoảng 0,7m²/người, thấp hơn rất xa so với ngưỡng 8-10m²/người theo định hướng phát triển đô thị bền vững. 

Trong khi đó, quá trình đô thị hóa nhanh đã khiến bề mặt bê tông hóa ngày càng gia tăng, làm suy giảm khả năng thấm nước tự nhiên, dẫn đến tình trạng ngập xảy ra thường xuyên.

"Việc tăng cường phát triển mảng xanh, đồng thời ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh, thân thiện với môi trường được xem là hướng đi chiến lược mang tính bền vững cho TP.HCM trong thời gian tới. Thành phố đang rất quyết tâm để tạo ra thêm các mảng xanh, thêm nhiều công viên", ông Linh khẳng định.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, được thực hiện quyết tâm này, thành phố sẽ tính toán rà soát lại đề án phát triển công viên và cây xanh giai đoạn 2021 - 2030, tiến hành cập nhật bổ sung chương trình hành động, phân vai cụ thể. 

Sau bước quy hoạch, sẽ thực hiện việc phân cấp quản lý để phân bổ ngân sách, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa cho khâu thực hiện. Xu hướng các công viên có quy mô lớn sẽ được định hướng là công viên chuyên đề, đa chức năng; công viên có diện tích nhỏ sẽ do phường xã quản lý.

Riêng với công viên tại số 1 Lý Thái Tổ, bên cạnh đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, phần còn lại trong diện tích hơn 4ha dự kiến sẽ dành hoàn toàn cho mảng xanh.

Cần giải pháp đồng bộ, trả lại chức năng thoát nước cho kênh rạch

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Vân - đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức - nhấn mạnh thành phố cần từng bước trả lại hành lang xanh cho kênh rạch, kết hợp kè sinh thái, lối đi bộ, cây xanh và vùng trữ nước ven kênh. 

Bình thường, đây là không gian công cộng; khi mưa lớn, khu vực này trở thành nơi tiếp nhận và điều tiết nước, góp phần không nhỏ cho việc giảm ngập ở khu vực xung quanh.

mảng xanh - Ảnh 2.

Mảng xanh cho khu vực trung tâm TP.HCM hiện còn khá khiêm tốn

Trong khi đó, bà Vương Thị Thủy, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, cho rằng thực tế mỗi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có thể cải thiện môi trường sống của mình bằng các mảng xanh ở các ban công, sân thượng…

"Hiện có nhiều dự án vườn trên mái và tường xanh vẫn mang tính trang trí riêng lẻ, chưa được tích hợp trong quy hoạch hạ tầng đô thị hoặc trong các quy chuẩn xây dựng. Do đó, cần ưu tiên nghiên cứu và phát triển vật liệu giá thể nhẹ nội địa như tro trấu, xỉ nhẹ, đất sét nung kết hợp với thành phần hữu cơ ổn định".

GS.TS Đặng Mậu Chiến, Chủ tịch Hội đồng liên ngành khoa học và công nghệ vật liệu, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng cần nhìn nhận đúng vai trò của các giải pháp mảng xanh. Mảng xanh, vật liệu sinh thái hay các mô hình trữ nước chỉ là một phần trong tổng thể giải pháp, cần được triển khai đồng bộ với hệ thống thoát nước, quy hoạch đô thị và quản lý vận hành.

Theo nhiều chuyên gia, việc tăng mảng xanh và hỗ trợ thoát nước là vấn đề cấp bách nên chính quyền cần sớm ưu tiên nguồn vốn, có kế hoạch cụ thể và kịp thời để triển khai quy hoạch hợp lý, đồng bộ; đồng thời tăng áp dụng các mô hình thí điểm như mái nhà xanh, công viên trữ nước, hành lang xanh ven kênh rạch…

TP.HCM: sẽ có thêm nhiều công viên, quyết tâm tăng mảng xanh cho người dân - Ảnh 3.Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Hơn 100 cây xanh được trồng tại công viên Khánh Hội (quận 4), góp phần tăng mảng xanh cho quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất