
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao 33 sáng 5-8 - Ảnh: DANH KHANG
Đó là những yêu cầu cụ thể được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt ra với ngành ngoại giao, khi ông phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân, tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33 vào sáng 5-8.
Đối ngoại xây dựng vị thế quốc gia
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là dịp đánh giá thực tiễn, nhận diện yêu cầu mới và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
Sau khi lắng nghe các tham luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra phát biểu chỉ đạo. Ông ghi nhận những đóng góp của công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong thời gian qua.
Đối ngoại Đảng đã có những đột phá về chiều rộng và chiều sâu các mối quan hệ. Đối ngoại Nhân dân có bước chuyển tích cực về tư duy, nội dung và phương thức, mở rộng mạng lưới đối tác, tham gia thực chất hơn vào các cơ chế khu vực và quốc tế, vận động dư luận, huy động nguồn lực, quảng bá hình ảnh đất nước.
Theo ông, đối ngoại đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế về nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động, chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, việc mở rộng đối tác, cơ chế phối hợp và năng lực đội ngũ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân của Hội nghị Ngoại giao 33, diễn ra sáng 5-8 tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DANH KHANG
Yêu cầu gắn với mục tiêu phát triển
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức.
Đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân phải gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Cần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kết quả cụ thể làm thước đo.
Đối ngoại Đảng tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn. Cần đổi mới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng.
Đối ngoại Nhân dân chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Đồng thời tăng cường thông tin đối ngoại, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Gắn đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân với các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kết quả cụ thể làm thước đo.
Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư. Ông khẳng định Đảng ủy Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Phiên họp có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan và 200 đại biểu là cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: DANH KHANG

Ông Lê Hải Bình - Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trình bày tham luận tại phiên họp - Ảnh: DANH KHANG
Biến mạng lưới đối tác thành nguồn lực mở rộng không gian phát triển
Phiên họp đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận đáng chú ý. Từ thực tiễn tại các địa bàn châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, các đại biểu kiến nghị chủ động thích ứng với sự vận động của các chính đảng. Cần vừa củng cố quan hệ truyền thống, vừa mở rộng tiếp xúc với các đảng cầm quyền, tham chính và các lực lượng có ảnh hưởng.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đối ngoại Nhân dân, coi mạng lưới đối tác là nguồn lực mềm để mở rộng không gian phát triển.
Yêu cầu đặt ra là vừa gìn giữ, làm mới quan hệ với bạn bè truyền thống, vừa chủ động tiếp cận giới trẻ, học giả, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cá nhân có ảnh hưởng. Cần gắn kết bằng những sáng kiến hợp tác cụ thể, lợi ích thiết thực. Nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng cần được phát huy. Đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông đối ngoại và ngoại giao số.
Các địa phương như tỉnh Lạng Sơn và TP Huế chia sẻ kinh nghiệm gắn đối ngoại với xây dựng "vành đai an ninh - phát triển". Hai địa phương đã chuyển hóa văn hóa, di sản và giao lưu Nhân dân thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận