Tag: Hội nghị ngoại giao

Hơn 300 lượt ý kiến đóng góp cho Hội nghị Ngoại giao lần 32

Hội nghị Ngoại giao 32 xác định ngành ngoại giao cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Chủ động hơn nữa trong ngoại giao kinh tế

Ngày 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ngoại giao kinh tế trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao thứ 32. Một số vấn đề, cách làm ngoại giao kinh tế đã được người đứng đầu Chính phủ mổ xẻ, phân tích và định hướng.

Việt Nam cần 'dọn tổ đón đại bàng' thế nào?

Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài cho rằng nếu Việt Nam đi trước sẽ có cơ hội, tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh khác.

'Ngoại giao cây tre Việt Nam' được thế giới nhìn nhận

Một cây tre khi đứng riêng cũng dẻo dai, nhưng một bụi tre, rặng tre hay vườn tre lại có sức mạnh lớn vô cùng, chặt chẽ và vững chắc vô cùng.

Huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước

"Ngoại giao cây tre Việt Nam" được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại với yêu cầu tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển trường phái đặc sắc này.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy khi phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, khai mạc sáng 19-12 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp muốn là khách hàng của Bộ Ngoại giao

Nhiều đề xuất đã được nêu ra tại tọa đàm - sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21.

Tâm thế, vị thế Việt Nam bây giờ rất khác

TTO - Chuỗi hội nghị đối ngoại, bao gồm Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị ngoại giao lần thứ 31, khép lại vào hôm 18-12 với nhiều kết quả thực chất.

Ngành ngoại giao quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tham mưu chống dịch COVID-19

TTO - Sau 4 ngày họp liên tiếp, Hội nghị ngoại giao lần 31 diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào ngày 18-12, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tác động sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phát huy nguồn lực Việt ở nước ngoài

TTO - 600.000 trí thức có trình độ trên đại học, tập trung chủ yếu ở các nước phát triển. Đây được xem là nguồn lực chất xám lớn để đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.