15/07/2021 15:55 GMT+7

Biên Hòa phong tỏa 'siêu phường' Trảng Dài với trên 111.000 người

A LỘC
A LỘC

TTO - Từ 0h ngày 16-7, gần như toàn bộ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai sẽ phong tỏa trong thời gian 14 ngày để phòng chống dịch.

Biên Hòa phong tỏa siêu phường Trảng Dài với trên 111.000 người - Ảnh 1.

Từ 0h ngày 16-7, gần như toàn bộ "siêu phường" Trảng Dài (TP Biên Hòa) sẽ phong tỏa để phòng chống dịch - Ảnh: A LỘC

Ngày 15-7, UBND TP Biên Hòa đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường Trảng Dài.

Cụ thể, thiết lập vùng phong tỏa tại toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A và một phần khu phố 3 với tổng cộng 30.554 hộ dân, 111.163 nhân khẩu. Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ 0h ngày 16-7.

Trảng Dài là phường có số dân đông nhất TP Biên Hòa với khoảng 150.000 dân và thường được ví là "siêu phường" của thành phố này. Đây cũng là phường có đông dân nhập cư và công nhân sinh sống.

Biên Hòa phong tỏa siêu phường Trảng Dài với trên 111.000 người - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu, việc lập vùng phong tỏa tại phường Trảng Dài có liên quan chùm ổ dịch tại Công ty Changshin và một số chợ trên địa bàn.

Trước đó, TP Biên Hòa đã phong tỏa toàn bộ 6 phường gồm Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và Hòa Bình. Ngoài ra, hàng chục khu cách ly y tế cũng được thành lập tại các phường Phước Tân, Long Bình Tân, Tân Phong… với gần 100.000 hộ dân và gần 400.000 nhân khẩu.

Cùng ngày, ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm 177 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 lên 697 ca (2 ca tử vong).

Trong đó, có 82 ca tại TP Biên Hòa, 34 ca tại huyện Cẩm Mỹ và 24 ca tại huyện Nhơn Trạch. Các ca dương tính mới tập trung chủ yếu trong các khu cách ly, khu phong tỏa và F1 của các ổ dịch trên địa bàn.

eclat

Công nhân Công ty TNHH dệt may Eclat (huyện Nhơn Trạch) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: B.A.

Ngày 15-7, đại diện công đoàn Công ty cổ phần Taekwang Vina (TP Biên Hòa) xác nhận đã cho tạm ngừng hoạt động 2 nhà máy với gần 14.000 lao động để phòng chống COVID-19.

Theo đó, 2 nhà máy được cho tạm nghỉ gồm VT2 (KCN Agtex Long Bình) với hơn 12.000 lao động và VT3 tại phường Bửu Hòa với trên 15.000 lao động. Thời gian dừng hoạt động từ ngày 15-7 cho đến hết tuần này.

Trong khi đó, Công ty TNHH dệt may Eclat (huyện Nhơn Trạch) cũng đã tạm ngừng sản xuất từ ngày 14-7 và cho gần 5.000 lao động nghỉ.

Nguyên nhân các công ty cho lao động tạm thời nghỉ việc do tại các nhà máy phát hiện một số ca dương tính với COVID-19.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Phản ứng của vắc xin Pfizer có khác vắc xin AstraZeneca? HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Phản ứng của vắc xin Pfizer có khác vắc xin AstraZeneca?

TTO - Theo các bác sĩ, so với vắc xin AstraZeneca thì các phản ứng đau tại chỗ và mệt mỏi sau tiêm vắc xin Pfizer nhiều hơn, còn các triệu chứng như sốt và rối loạn tiêu hóa lại ít hơn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên