31/10/2019 17:28 GMT+7

Biển Đông nóng bỏng, hải quân phải bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - nhắc nhở lực lượng tại Đại hội thi đua quyết thắng trong Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019.

Biển Đông nóng bỏng, hải quân phải bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - trao đổi với các đại biểu, lãnh đạo Quân chủng Hải quân bên lề Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 31-10, Quân chủng Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng trong giai đoạn 2014-2019 nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân chủng.

Trong 5 năm xây dựng phong trào, Quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần 2. Có 3 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND về thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến, 850 cá nhân được khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, gần 12.000 lượt cá nhân được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang...

Hằng năm, quân chủng tổ chức cho các đoàn đi thăm, động viên quân và dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Riêng trong 5 năm qua, quân chủng đã tổ chức thành công 86 chuyến tàu, đón hơn 15.000 đại biểu trong và ngoài quân đội đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1.

Thông qua công tác này, quân chủng đã nhận được số tiền quyên góp, ủng hộ lên tới hàng trăm tỉ đồng đóng góp xây dựng Trường Sa từ nhân dân, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, ý thức với biển đảo Tổ quốc của người dân ngày càng được nâng cao.

Biển Đông nóng bỏng, hải quân phải bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại đại hội, đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - đánh giá những năm gần đây tình hình Biển Đông liên tục có những diễn biến phức tạp, có những thời điểm "nóng bỏng" với nguy cơ xung đột cao.

Điển hình như khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thăm dò Hải Dương 981 vào năm 2014 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam và gần đây là việc tổ chức cho tàu Hải Dương địa chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.

"Những diễn biến phức tạp, ngày càng nóng bỏng ở Biển Đông nằm trong bối cảnh các nước lớn đang điều chỉnh chính sách, do vậy lực lượng Quân chủng Hải quân cần tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tiễn, bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh", đại tướng Lương Cường lưu ý.

Để phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đại tướng Lương Cường nhấn mạnh Quân chủng Hải quân cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư... giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

"Hải quân phải là lực lượng nòng cốt đi đầu, tạo thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển", đại tướng Lương Cường nói.

Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vượt khơi, bám biển Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vượt khơi, bám biển

TTO - Chiều 30-7, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vượt khơi, bám biển”.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên