Biến đổi khí hậu làm tăng trầm cảm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Biến đổi khí hậu có liên quan trực tiếp tới các vấn đề sức khỏe tâm thần và các vấn đề xã hội trong dài hạn, theo một báo cáo công bố ngày 29-8 của Viện Khí hậu Úc được Tân Hoa xã trích dẫn.

ga9CxRg2.jpgPhóng to

Dự báo khí thải nhà kính gây biến đối khí hậu sẽ gây ra nhiều tác động hơn cho con người - Ảnh: global-changes.com

Báo cáo ghi nhận, trong đợt thời tiết khắc nghiệt ở Úc vừa qua như bão, hạn hán, có sự gia tăng số trường hợp bị trầm cảm, lo âu, trầm cảm sau chấn thương và lạm dụng thuốc.

Báo cáo cũng cảnh báo các sự kiện thời tiết thảm khốc đang gây lo lắng và bất an cho trẻ em ở cấp độ chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Theo giáo sư Ian Hickie, tác giả bản báo cáo, các cộng đồng khu vực và ở nơi xa xôi dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ông cho biết một nghiên cứu gần đây ở vùng nông thôn New South Wales đã ghi nhận tỉ lệ tự sát và tự làm tổn thương tăng đến 8%, sau khi nơi đây trải qua đợt hạn hán kéo dài.

Hồi năm 2007, một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Úc dự báo khí thải nhà kính sẽ gây ra nhiều tác động trong các năm 2030, 2050 và 2070: hạn hán có thể thường xuyên hơn, nguy cơ cháy rừng tăng cao hơn và các cơn bão nhiệt đới trở nên dữ dội hơn.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất