Hun đúc tình yêu biển đảo cho sinh viênKhơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong sinh viênSẵn sàng cho chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2014”
* QUÁCH HUYỀN TRANG(sinh viên năm 3 ĐH Luật Hà Nội):
Quách Huyền Trang - Ảnh: P.Tuần
Sẽ kể những câu chuyện bình dị
Được ra Phú Quốc tham gia chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2014” thật sự mình thấy rất vui, háo hức bởi nội dung chương trình có nhiều hoạt động rất ý nghĩa về tình nguyện, tình yêu biển đảo. Không những được trải nghiệm, học hỏi thêm kiến thức biển đảo mà thông qua đó bản thân càng hun đúc tinh thần yêu nước, đặc biệt là tình yêu biển đảo.
Sau chuyến đi, mình sẽ kể lại câu chuyện về những ngư dân bám biển, kể về những anh hải quân canh gác ở đảo Thổ Chu, kể về những hòn đảo Tây Nam của Tổ quốc rất đẹp với bạn bè cùng lớp, cùng trường ở thủ đô. Những công việc nhỏ ấy sẽ lan truyền, góp cháy lên ngọn lửa yêu biển đảo đến đông đảo sinh viên.
Lê Hạ Mi Phương Ảnh: P.Tuần
* LÊ HẠ MI PHƯƠNG(SV năm 2 ngành tài chính quốc tế ĐH Tài chính kế toán Quảng Ngãi):Muốn truyền đi ngọn lửa
Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2014” là một chương trình rất ý nghĩa, vừa giúp mỗi sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế, qua đó còn giáo dục, thôi thúc mạnh mẽ hơn tình yêu quê hương, biển đảo.
Được tham gia chương trình mình rất vinh dự và tự hứa sẽ truyền lửa, kết nối nhiều hơn kiến thức biển đảo, tình yêu Tổ quốc lan tỏa đến các bạn sinh viên trong lớp, trong trường. Và cũng tự hứa với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước. Mình hi vọng những người trẻ sẽ đoàn kết, có cách hành xử, biểu hiện tinh thần yêu nước hết mình, văn minh.
* LÊ AN HỮU VINH (SV năm 4, phó chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM):
Lê An Hữu Vinh - Ảnh: P.Tuần
Để yêu nước cần phải giỏi giang
Giới trẻ hiện nay rất quan tâm đến tình hình biển đảo. Rất nhiều quan điểm, ý kiến và cả hành động được các bạn thể hiện để minh chứng trách nhiệm của mình với vận mệnh dân tộc.
Một chiến thắng toàn vẹn là chiến thắng kết hợp trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội... chứ không chỉ nơi chiến trường. Chính vì vậy mỗi sinh viên phải có đủ kiến thức, kỹ năng để làm chủ lĩnh vực mình phục vụ. Một nền kinh tế mạnh, một nền văn hóa văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc hay quân đội hùng mạnh bắt nguồn từ quyết tâm làm chủ đất nước của người trẻ ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận