
Con đường xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có mặt bằng để thi công - Ảnh: QUANG HÀ
Đến nay, 52/54 hộ dân tại thôn Cồn Cheng, xã Tân Lập, Quảng Trị đã nhận tiền bồi thường, bàn giao 85/88 thửa đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86). Dự án đến cuối năm 2026 phải kết thúc, nhưng đến nay vẫn vướng mặt bằng.
Người dân ngóng con đường huyết mạch
Đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86) là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Lìa, Ba Tầng với trung tâm xã Khe Sanh và các vùng sản xuất. Tuổi Trẻ từng có nhiều bài viết về tuyến đường này thiếu vốn, sau đó được tháo gỡ, nhưng nay lại vướng mặt bằng.
Tuyến đường gần 4km xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm bị nước mưa xói thành rãnh lớn, bùn đất trơn trượt, gây khó khăn cho khoảng 200 hộ dân vận chuyển nông sản và đi lại trong mùa mưa.
Ông Hồ A Thông, Trưởng thôn Cồn Cheng, cho hay đường hư hỏng tác động trực tiếp đến người dân chủ yếu sống bằng trồng cà phê, sắn, chuối, lúa nương, tràm và chăn nuôi.
Xe tải khó tiếp cận vùng sản xuất, chi phí vận chuyển tăng, nông sản bị ép giá; có hộ phải đi đường vòng hơn 15km, thậm chí nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng không thể đưa ra chợ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã Khe Sanh (chủ đầu tư), dự án này thu hồi 30.825m² của 54 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 11,2 tỉ đồng.
Đến nay 52 hộ đã nhận khoảng 10,7 tỉ đồng và bàn giao 85 thửa đất, đạt khoảng 95% diện tích. Sự đồng thuận của 52 hộ cho thấy họ mong mỏi rất lớn về tuyến đường, đồng thời đặt ra yêu cầu dứt điểm các trường hợp còn lại.
Trường hợp thứ nhất là hộ ông Hồ A P. có 802m² đất, với số tiền hơn 211 triệu đồng. Trên diện tích này không có công trình xây dựng hoặc tài sản phức tạp.
Trường hợp còn lại là hộ bà Hồ Thị L. có 2 thửa đất với diện tích thu hồi 1.090m², số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 319 triệu đồng. Trên đất có cây cối, hoa màu và mái che quán dựng tạm đã được kiểm kê.
Hai hộ dân vẫn chưa bàn giao đất, thành viên gia đình nhiều lần không đồng ý hoàn tất thủ tục và đưa ra các thay đổi, trong đó có nội dung ngoài phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt.
UBND xã Tân Lập, Ban Quản lý dự án, Công an xã, Ban cán sự thôn đã nhiều lần đến tận nhà tuyên truyền, vận động, gửi giấy mời và đối thoại, riêng một trường hợp đã có 8 cuộc tiếp xúc nhưng vẫn chưa đạt kết quả.
Bà Hồ Thúy Vinh - Chủ tịch UBND xã Tân Lập - cho hay địa phương đang tích cực phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã Khe Sanh tiếp tục tuyên truyền, vận động 2 hộ dân. "Xã cố gắng hoàn thành trong tháng 9 để dự án về đích đúng tiến độ", bà Vinh nói.

Con đường ngập trong bùn mỗi khi có mưa - Ảnh: QUANG HÀ
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo kiên quyết xử lý
Trước đó đầu tháng 7-2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương kiểm tra tình hình triển khai, vận hành các dự án tại khu vực và yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tuyến đường Tân Liên - Thuận.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục nhưng vẫn không chấp hành, phải kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 8-2026.
Đến nay, dù quá thời hạn nhưng ba thửa đất vẫn chưa được bàn giao.
Do dự án chậm tiến độ, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, vật liệu… tỉnh Quảng Trị đang làm các thủ tục để điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Nếu dự án thêm một lần chậm trễ, nguy cơ cắt vốn là hiện hữu.
Dự án được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 3-2023, chiều dài gần 3,7km, tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng, vốn đóng góp tự nguyện của hai doanh nghiệp điện gió 18 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận