03/12/2022 18:26 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các vị hòa thượng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ngày 3-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Đồng thời, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nên bày tỏ tin tưởng với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, với sứ mệnh, trách nhiệm và tình cảm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo; phụng sự Tổ quốc và đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy cũng mong muốn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm đến TP để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời cảm ơn đến đoàn đại biểu và cho rằng thành công của đại hội có đóng góp công lao chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, của tăng, ni, phật tử TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN - Ảnh 2.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lẵng hoa chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Với trách nhiệm càng lớn và nặng nề hơn khi giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với nhân dân TP và xứng đáng với sự tin cậy đối với nhân dân cả nước.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 do ông Lê Văn Minh - bí thư Quận ủy - làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Hội đồng Chứng minh (hay Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam) là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn bốn chư vị Pháp chủ gồm: Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhị Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Đệ tam Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Đệ tứ Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TTO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vừa được suy tôn ngôi vị quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay cho Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ vừa viên tịch.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên