16/10/2022 08:05 GMT+7

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu

QUỐC NGUYÊN thực hiện
QUỐC NGUYÊN thực hiện

TTO - Ngay sau khi được tín nhiệm bầu tái đắc cử bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Phan Thị Thanh Phương đã chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những ưu tư về chặng đường năm năm phía trước.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI sáng 15-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM hiện có hơn 2,9 triệu thanh niên. Năm năm tới, thanh thiếu nhi TP trong độ tuổi sinh từ cuối năm 1990 đến 2019, phần lớn thuộc thế hệ gen Z sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ và hội nhập nên chắc chắn trong tính cách, phong cách sống của các bạn trẻ giai đoạn này sẽ có những cái mới nhất định.

Khảo sát trước đại hội cho thấy nhóm này có nhu cầu cao trong xây dựng hình tượng cá nhân, chú trọng tạo mối liên kết xã hội, sẵn sàng đóng góp sức trẻ trong hoạt động mà các bạn cho là có ý nghĩa.

Dịch COVID-19 cho thấy hiện tượng dù có nhiều tiền lúc đó cũng không giải quyết được gì, nhưng nếu cùng nắm tay nhau sẽ tạo sức mạnh tổng thể, từ những chuyện rất bình thường. Và tổ chức Đoàn tại TP.HCM đã tạo ra những cái nắm tay đó.

Chị PHAN THỊ THANH PHƯƠNG

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu - Ảnh 3.

Chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: HỮU HẠNH

Đi trước, đi cùng và đi sau

* Các bạn trẻ hôm nay có nhiều lựa chọn mà hoạt động Đoàn cũng là một trong các chọn lựa. Sức hút nào cho Đoàn trong bối cảnh phải cạnh tranh ấy?

- Không thể phủ nhận sự phát triển rất nhanh hiện nay, nhất là với đô thị lớn hội nhập ngày càng cao như TP.HCM thì không chỉ thanh niên mà thiếu nhi cũng có rất nhiều lựa chọn. Nên vấn đề không chỉ sức hút mà phải là cái nào hút hơn cái nào.

Đoàn có sức hút cơ bản đi từ bản chất là người bạn của thanh niên nên có điều kiện riêng mà không phải tổ chức nào cũng có. Hệ thống Đoàn rộng khắp cũng là một lợi thế nếu phải đặt trong thế cạnh tranh.

Làm bạn với thanh niên, Đoàn đi cùng trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua khảo sát, thanh niên cho rằng tham gia hoạt động Đoàn được trang bị kỹ năng thực hành xã hội, phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đóng góp cho cộng đồng.

Khi đi trước, Đoàn xây nên những tấm gương, mẫu hình phù hợp, tạo động lực phấn đấu cho thanh niên dĩ nhiên vẫn tôn trọng sự lựa chọn riêng của mỗi người. Và ở phía sau tức lúc nào bạn khó khăn, Đoàn chia sẻ với bạn, đặc biệt với đối tượng yếu thế trong xã hội. Đoàn tạo môi trường hoạt động, vừa đồng hành, dẫn dường nhưng cũng bọc lót phía sau thanh niên.

Để giữ và thật sự là sức hút đòi hỏi rất nhiều mà sự chủ quan sẽ thành rào cản nếu mỗi cán bộ Đoàn không tự nâng mình lên. Điều kiện của tổ chức là có, cần những con người của tổ chức để vận hành chính là cán bộ Đoàn.

* Như vậy, thanh niên TP.HCM đang được đặt trong bối cảnh nào với các dự báo cho năm năm tới?

- TP đang xây dựng các chương trình phát triển đến 2025, tầm nhìn 2030 có nhiều sự đầu tư mới mà các bạn sẽ hưởng thành tựu. Dĩ nhiên cũng phải nhìn thấy không ít thách thức đến từ xã hội, những cạnh tranh, bất ổn trên thế giới.

Dù vậy, phải khẳng định rằng thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng xây dựng và phát triển TP, tạo động lực phát triển đất nước. 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là sự kiện ý nghĩa không chỉ với các bạn trẻ của TP.HCM mà còn với những ai từ nơi khác đến TP này học tập, lao động. 50 năm hòa bình và phát triển, mỗi bạn cũng nên tự hỏi mình có khát vọng gì trong tổng thể phát triển chung của TP?

Thành Đoàn sẽ triển khai cuộc vận động "TP.HCM - TP tôi yêu". Tôi nghĩ nên dành mỗi ngày một chút thời gian để tìm hiểu về vùng đất mình sống, cảm nhận về sự phát triển, tạo chất men gắn bó để thấy yêu TP này, vùng đất này. Chẳng hạn muốn TP xanh sạch phải ý thức giữ môi trường, phát triển văn hóa thì xây dựng thói quen đọc sách, văn hóa thưởng thức.

Chúng ta rất ủng hộ những thanh niên có khát vọng làm giàu chính đáng và có thể quay lại chia sẻ, giúp đỡ người khác. Sự phát triển của thanh niên không bao giờ đặt ngoài sự phát triển của TP.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu - Ảnh 4.

Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI sáng 15-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuyển đổi số, trách nhiệm gánh vác

* Chuyển đổi số là câu chuyện thời sự và tương lai của hiện nay. Liệu thanh niên có đủ sức cùng TP gánh vác trách nhiệm này?

- Chuyển đổi số của TP là phát triển chính quyền số, chuyển đổi số nâng cao trong các ngành, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ và người dân... Thành Đoàn nằm trong lực lượng này, sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong nhiều mảng, công việc liên quan.

Thanh niên có gánh vác được không? Chắc chắn sẽ được nhưng tập trung ở một số khía cạnh. Đó là hỗ trợ, hướng dẫn người dân dùng các ứng dụng thông minh, công nghệ trong dịch vụ hành chính công. Đoàn làm tốt công tác dân vận để cùng với tuyên truyền phải hướng dẫn người dân biết và dùng được dịch vụ.

Tiên phong cùng TP vận hành tổ công nghệ số cộng đồng tại khu phố - ấp để hướng dẫn bà con hình dung về chuyển đổi số, tiến tới ứng dụng được. Trong quá trình vận hành đó, sẽ tham mưu, góp ý chính sách chuyển đổi và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên, thiếu nhi.

* Đoàn thanh niên TP chuẩn bị thế nào cho việc này?

- Thời gian qua, tổ chức Đoàn TP đã từng bước chuyển đổi số dù chưa rõ nét lắm trong việc số hóa dữ liệu, vận hành tổ chức. Ngay đại hội Đoàn nhiệm kỳ này, từ cấp cơ sở đến cấp thành đều dùng ứng dụng "Tuổi trẻ TP Bác" trong khâu tổ chức đại hội, hướng đến đại hội tiết kiệm giấy, cũng là cách tổng hợp dữ liệu về đội ngũ cán bộ Đoàn của TP.

Cổng thông tin dữ liệu về ba má phong trào HSSV Sài Gòn - Gia Định, các mẹ Việt Nam anh hùng, căn cứ cách mạng Thành Đoàn đã được xây dựng. Ứng dụng chatbot tăng tính tương tác, tự động trả lời thắc mắc của các bạn, phần mềm thi đua khen thưởng, tuyên dương đều cập nhật thông tin, kết quả một cách khách quan...

Thành Đoàn tập trung được đội ngũ sinh viên thế mạnh về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI). Và qua nhiều cách khác nhau tập hợp các dự án, cách làm của những bạn trẻ này đóng góp cho TP cùng các bộ phận khác. Nhiệm kỳ này xây dựng đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên TP giai đoạn 2022 - 2030 vì năm năm nữa, đây là lực lượng chính trong vận hành số.

Công trình thanh niên "Cổng dữ liệu mở thanh niên TP.HCM" cũng đã được xác lập với mong muốn là kho dữ liệu dùng chung, có thể cung cấp cho TP và cơ sở, một nhánh trong kho dữ liệu dân cư của TP. Khi vận hành cần khảo sát thường xuyên, có thể sáu tháng/lần để là dữ liệu sống chứ không phải dữ liệu chết.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu - Ảnh 5.

Nguồn: QUỐC LINH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Dấu ấn nhiệm kỳ 2022 - 2027 5 đề án:

* Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá cán bộ Đoàn - Hội - Đội TP.HCM.

* Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội - Đội TP.HCM trong tình hình mới.

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030.

* Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên TP giai đoạn 2022 - 2030.

4 chương trình:

* Huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi TP.

* Tuổi trẻ TP vì biên giới, biển, đảo.

* Tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

* Đoàn thanh niên TP thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội.

1 kế hoạch, 2 công trình thanh niên:

* Kế hoạch thực hiện đề án số 01-ĐA/TU ngày 5-2-2021 của Ban thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP.HCM.

* CTTN "Sông Sài Gòn - Con sông của TP tôi".

* CTTN "Cổng dữ liệu mở thanh niên TP.HCM".

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương: Ủng hộ thanh niên có khát vọng làm giàu - Ảnh 7.
Tuổi trẻ TP.HCM mong đợi đối thoại cùng bí thư Thành Ủy, bí thư Trung ương Đoàn Tuổi trẻ TP.HCM mong đợi đối thoại cùng bí thư Thành Ủy, bí thư Trung ương Đoàn

TTO - Nhiều đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI chia sẻ cùng Tuổi Trẻ mong muốn được đối thoại với bí thư Thành Ủy TP.HCM, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn xoay quanh những người trẻ quan tâm.

QUỐC NGUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên