15/10/2022 13:42 GMT+7

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha

CÔNG TRIỆU - KIM ANH
CÔNG TRIỆU - KIM ANH

TTO - Ngay sau nghi thức khai mạc sáng 15-10, các đại biểu dự Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 đã chia về các tổ thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội.

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành Đoàn Trương Minh Tước Nguyên phát biểu tại tổ thảo luận - Ảnh: HỮU HẠNH

Đại biểu Nguyễn Thái Tân (Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho rằng công cuộc chuyển đổi số cần được ứng dụng ngay trong công tác Đoàn. Trong đó, triển khai hệ thống quản lý đoàn viên, số hóa thẻ đoàn, sổ đoàn… bởi thực tế hiện nay khi quản lý và chuyển sinh hoạt Đoàn gặp nhiều khó khăn về sổ sách, giấy tờ.

Đề cập vấn đề khác, đại biểu Châu Thoại Vệ (Trường đại học Văn Lang) bày tỏ trăn trở trước các phương thức đang áp dụng ở chuyên đề tập huấn của Đoàn. Đại biểu này cho rằng cần đổi mới phương thức vì chưa đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Có những chuyên đề chưa thật sự thiết thực, cần tạo thêm nhiều chuyên đề tập huấn hay teambuilding để đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích.

"Tôi rất đồng tình với việc nhất thiết phải số hóa công tác quản lý, hồ sơ đoàn viên vì các trường đại học thường có số lượng đoàn viên sinh viên rất lớn. Chính phương thức quản lý hồ sơ đoàn viên được số hóa sẽ giảm đi khâu sổ sách, giấy tờ vì đôi khi không biết chất sổ đoàn ở đâu cho hết", chị Châu Thoại Vệ nói.

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha - Ảnh 2.

Anh Phan Đình Linh, phó bí thư Đoàn Công an TP.HCM, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhiều ý kiến đánh giá Đoàn đã làm rất thành công các chương trình hỗ trợ thanh niên ở nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong các hoạt động lập thân, lập nghiệp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, nhất là thời kỳ bình thường mới hậu COVID-19 phát sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn như các vấn đề an sinh xã hội, nhà ở, chính sách tài chính cho cán bộ trẻ, công nhân, viên chức trẻ của thành phố còn nhiều bất cập.

Đại biểu Phan Hồng Ngọc (Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) trăn trở Đoàn cần có chương trình cụ thể mang tính hiệu triệu hơn nữa trong tình hình mới để nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên.

"Cần quan tâm hơn về chính sách an sinh xã hội và cơ chế tài chính cho cán bộ trẻ của thành phố hay không?", chị Hồng Ngọc đặt câu hỏi.

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Nhật Bằng, phó bí thư Đoàn Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), phát biểu tại thảo luận tổ - Ảnh: HỮU HẠNH

Chị Ngọc cũng băn khoăn khi đoàn viên, thanh niên hiện nay, nhất là sinh viên phần lớn thuộc thế hệ gen Z (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012), sắp tới là gen Alpha, sẽ có khoảng cách nhất định với cán bộ Đoàn khi có độ chênh về tuổi tác.   

Do đó, chị Ngọc nói cần thiết phải định hướng lại, bổ sung thêm những quan điểm, góc nhìn, nghiên cứu sâu và quan tâm thêm về những đặc tính của thế hệ mới.

"Cần điều chỉnh công tác Đoàn, phong trào thanh niên một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là chuyển đổi số để phù hợp với các bạn đoàn viên thanh niên thế hệ mới", chị Hồng Ngọc nói.

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha - Ảnh 4.

Các đại biểu hội ý cùng nhau trước khi phát biểu xây dựng dự thảo văn kiện đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH

Anh Trương Văn An (Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM) mong muốn có thêm cơ chế từ cấp ủy Đảng trong việc hỗ trợ công tác Đoàn ở các đơn vị không có chuyên trách.

Đặc biệt cần tạo thêm điều kiện về thời gian, cơ chế để đoàn viên, thanh niên tham gia công tác Đoàn, tăng cơ chế đãi ngộ cho cán bộ Đoàn khu vực trường học.

"Thực tế tại nhiều trường đại học ngoài công lập vẫn còn rất nhiều sinh viên mà Đoàn chưa tập hợp được. Nếu chúng ta không tăng tốc sẽ khó theo kịp việc tập hợp những bạn này. Hoặc nếu chưa thành lập được tổ chức Đoàn thì nên có tổ chức Hội sinh viên", anh An tâm tư.

Trăn trở hòa nhịp với thế hệ đoàn viên gen Z, Alpha - Ảnh 5.
Đại hội nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức Đại hội nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức

TTO - Hôm nay 15-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại hội trường TP.HCM với sự tham dự của 441 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, đến từ 116 cơ sở Đoàn.

CÔNG TRIỆU - KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên