15/10/2022 07:33 GMT+7

Đại hội nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức

K.ANH - C.TRIỆU
K.ANH - C.TRIỆU

TTO - Hôm nay 15-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại hội trường TP.HCM với sự tham dự của 441 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, đến từ 116 cơ sở Đoàn.

Video: Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM

Đại hội nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu (phải) đến tham dự phiên khai mạc đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngay từ sớm, hầu hết các đại biểu đã đến đông đủ. Hoạt động điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu nhờ sự hiện đại, linh hoạt và nhanh chóng. Trước khi bắt đầu phiên làm việc đầu tiên của đại hội, cả hội trường bắt đầu bằng những trò chơi vận động, kết nối đầy tươi trẻ.

Trong 441 đại biểu, có 203 đại biểu nữ. Độ tuổi bình quân đại biểu dự đại hội là 27,55 tuổi. Về học vấn của đại biểu, có một phó giáo sư, bốn tiến sĩ, 107 thạc sĩ, 217 đại học, 17 cao đẳng. 

Có 318 đảng viên trẻ dự đại hội. 58 đại biểu cao cấp lý luận chính trị, 132 đại biểu trung cấp lý luận chính trị và 91 đại biểu sơ cấp lý luận chính trị.

Đại hội nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức - Ảnh 3.

Bí thư Thành Đoàn Phan Thị Thanh Phương phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH

Cột mốc phấn đấu, rèn luyện của tuổi trẻ TP.HCM

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành Đoàn TP.HCM - chia sẻ trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các hoạt động, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác Đoàn. 

 Các cấp bộ Đoàn cùng nhau thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch cùng thành phố, vừa tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch. 

Suốt thời gian chuẩn bị, đã có nhiều diễn đàn, đợt sinh hoạt trên nhiều kênh, phương tiện khác nhau. Trong đó, qua diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác”, chuyên mục “Nói với Đoàn” trên báo Tuổi Trẻ, “Thư gửi đại hội Đoàn” trên trang cộng đồng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, góp ý dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. 

Theo bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Đại hội là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ thành phố tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chặng đường mới, là sự nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức và thể hiện bản lĩnh của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố. 

 “Với nhiệm vụ quan trọng nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu tham dự đầy đủ, xuyên suốt trong thời gian diễn ra đại hội, nỗ lực cao độ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, góp phần vào sự thành công của đại hội”, chị Phương nói.

Các phong trào hành động có nhiều điểm mới

Tóm tắt dự thảo văn kiện, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn Ngô Minh Hải nói hoạt động Đoàn tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là người bạn đồng hành của thanh thiếu nhi. 

Các giải pháp tổ chức hoạt động được triển khai đồng bộ, bám sát các quan điểm chỉ đạo, đồng thời có sự đổi mới, chuyển biến ở nhiều mặt, linh hoạt sáng tạo theo tình hình thực tiễn và được sự ghi nhận, đánh giá cao đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. 

Việc phát hiện, tuyên dương các gương điển hình được duy trì tốt, tác động tích cực đến nhận thức, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi thành phố. 

Theo anh Hải, các phong trào hành động có nhiều điểm mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị, nhiều phong trào có sức lan tỏa, có giá trị nhân rộng và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện. 

“Việc chăm lo, đồng hành, cổ vũ thanh niên tích cực học tập, lao động, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp, vui chơi, giải trí lành mạnh được quan tâm thực hiện đa dạng. Đã phát huy tốt các cơ chế phối hợp, tận dụng tốt các nguồn lực, có nhiều giải pháp mới trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” - anh Hải nhận định.

Tại phiên khai mạc sáng nay, Phó bí thư Thành Đoàn Trương Minh Tước Nguyên thay mặt Ban chấp hành Thành Đoàn trình bày trước đại hội báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ X với những ưu và khuyết trong quá trình hoạt động 5 năm vừa qua. 

Anh Nguyễn Tất Toàn - ủy viên Ban thường vụ, chánh văn phòng Thành Đoàn - trình bày tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM lần XI và dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) của tuổi trẻ TP.HCM. 

Dịp này, Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn đã tặng bảng đồng cho Thành Đoàn và phong trào thành phố có nội dung: “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xung kích cách mạng công nghệ 4.0 và bảo vệ môi trường, xung kích phát huy văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng, rèn luyện đức tài, sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc!”.

Hôm nay 15-10 khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM - Ảnh 3.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 phiên, hai ngày 15 và 16-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 phiên. Phiên sáng 15-10, các đại biểu sẽ thông qua đề án xây dựng Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI (2022-2027), thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự.

Các đại biểu sẽ chia tổ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu cử Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI. Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI cũng được diễn ra trong trưa 15-10.

Phiên làm việc chiều 15-10, các đại biểu thông qua đề án nhân sự đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu chính thức và dự bị để bầu cử. Sau đó, đại hội biểu quyết các nội dung của văn kiện.

Phiên trọng thể của đại hội sáng 16-10, dự kiến sẽ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự và phát biểu, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo.

Tại đây, Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành Đoàn, Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng sẽ ra mắt.

Đại hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Phiên trọng thể sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM và được livestream trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn - Hội - Đội TP.HCM.

Hôm nay 15-10 khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM - Ảnh 4.

Biểu quyết thông qua nội dung làm việc tại đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

1.000 bạn trẻ TP.HCM dự diễn đàn 1.000 bạn trẻ TP.HCM dự diễn đàn 'Khát vọng thanh niên thành phố Bác'

TTO - Tại diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác" do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức sáng 14-10, thanh niên thành phố đối thoại cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

K.ANH - C.TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên