21/12/2020 12:29 GMT+7

Bí thư Phú Yên tham gia hội đồng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Sáng 21-12, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Phú Yên tham gia hội đồng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh 1.

Hội đồng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: VIỆT TIÊN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định công nhận hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 19 thành viên, tăng 2 thành viên so với nhiệm kỳ trước.

Đồng thời, trao quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Ngô Văn Thuyên, người tái đắc cử chủ tịch hội đồng trường.

Hội đồng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 có 6 thành viên ngoài trường gồm: GS.TS Tạ Ngọc Đôn - vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường (Bộ GD-ĐT), ông Phạm Đại Dương - bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Trương Anh Dũng - tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH), ông Hồ Minh Hoàng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, ông Võ Quang Huệ - phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, ông Nguyễn Ngọc Linh - phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn...

Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết đối với các cơ sở giáo dục đại học, nhiệm kỳ hội đồng trường này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật 34).

Bí thư Phú Yên tham gia hội đồng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho PGS.TS Ngô Văn Thuyên (trái) - Ảnh: VIỆT TIÊN

"Theo quy định của Luật 34 và nghị định 99, bước kế tiếp nhà trường phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà trường, ban giám hiệu và các đơn vị phòng, ban, khoa. Thầy Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường, chỉ giữ chức vụ trong vài tháng nữa vì hết tuổi quản lý. Nhà trường cần nhanh chóng kiện toàn ban giám hiệu, tránh việc trường trống vị trí hiệu trưởng", ông Phúc đề nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý trước đây nhiệm kỳ hội đồng trường theo nhiệm kỳ hiệu trưởng nhưng theo Luật 34 và nghị định 99 thì ngược lại. Thậm chí nhiệm kỳ của hiệu trưởng không nhất thiết phải 5 năm mà có thể ngắn hơn do quy chế tổ chức hoạt động của trường quy định.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường - sẽ chính thức hết tuổi quản lý và rời vị trí hiệu trưởng vào tháng 4-2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

TTO – Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 vừa ra mắt với 25 thành viên, trong đó có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên