08/07/2023 14:17 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Giải ngân tại nhiều dự án nhỏ đáng chê

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, giải ngân dự án lớn đáng khen nhưng nhiều dự án nhỏ tại một số quận, huyện đáng chê vì chậm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như trên tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 21. Kết luận hội nghị, ông Nên đánh giá dù tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt khó và đề ra nhiều giải pháp ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đem lại nhiều kết quả quan trọng.

Một số động lực tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện cùng với việc khởi công một số dự án lớn như cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên, đường vành đai 3

Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy TP, tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vụ việc tồn đọng. Việc giải ngân dự án lớn đạt kết quả đáng khen, nhưng ở các dự án nhỏ lại chậm, đáng chê.

“Chê nhưng không phải là chê quận hay ngành nào mà đây là cơ chế phối hợp với chuẩn bị quá trình. Việc tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc, đề nghị các địa phương quan tâm để tháo gỡ sớm”, ông Nên nói.

Nói về kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng dù đạt được những tín hiệu tích cực về chỉ số tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Điều này yêu cầu thời gian tới, TP phải hết sức tập trung, trong đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Không chỉ là dự án vành đai 3 TP.HCM hay các dự án trọng điểm mà tất cả dự án lớn nhỏ đều phải đẩy mạnh việc này.

Theo ông Mãi, nếu giải ngân tốt sẽ là một trong hai tín hiệu tích cực đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm. “TP không chấp nhận tỉ lệ 80% giải ngân giải phóng mặt bằng, không chấp nhận tỉ lệ giải ngân chung thấp mà làm sao mục tiêu đến cuối năm giải ngân đầu tư công ít nhất 95%”, ông Mãi nói.

Lãnh đạo TP nhìn nhận thị trường xuất khẩu từ nay đến cuối năm dự báo vẫn còn khó khăn. Bên cạnh việc khai thác điểm tích cực từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu, TP cần có ngay những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu. 

Tổ chức bộ máy là điều kiện tiên quyết trong triển khai nghị quyết

Nói về việc thực hiện nghị quyết 98 thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng nghị quyết 98 tạo điều kiện thuận lợi để TP thực hiện sứ mệnh của mình đối với sự phát triển trong giai đoạn tới. TP sẽ tập trung dồn lực để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho hay điều kiện tiên quyết cho sự thành công là tổ chức bộ máy và cách thức triển khai. Ngoài các ban chỉ đạo, TP nên thành lập các tổ thực thi, trong tổ này gồm có chuyên gia tư vấn, chuyên viên chuyên trách.

"Chúng ta lựa chọn danh dự và lựa chọn việc tận dụng cơ hội này để không phải hối tiếc. Câu chuyện về trách nhiệm từng đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan, sự phối hợp của các bên là những vấn đề cần phân tích", Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

Song song đó, TP sẽ có rà soát lại để điều chỉnh, bố trí cán bộ phù hợp trong việc triển khai nghị quyết mới. Ví như có thể thành lập các tổ chức dưới hình thức các đơn vị sự nghiệp tự chủ như Ban quản lý các công trình trọng điểm, dự án thí điểm…

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột pháBí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột phá

Trước toàn thể tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định “TP.HCM bắt đầu vào chiến dịch” khi nói về việc bắt đầu thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên