18/11/2022 15:33 GMT+7

Bí thư Hà Nội: Năm 2023 phải quyết liệt xử lý những tồn tại, nhu cầu bức thiết của người dân

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu trong năm 2023 phải quyết liệt xử lý những vấn đề tồn tại, những nhu cầu bức thiết mà đời sống nhân dân đang đặt ra như cung cấp nước sạch sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải...

Bí thư Hà Nội: Năm 2023 phải quyết liệt xử lý những tồn tại, nhu cầu bức thiết của người dân - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo hội nghị sáng 18-11 - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Sáng 18-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 8,8%

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe đại diện Ban Cán sự đảng UBND TP trình bày dự thảo các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, đề án. Trong đó có báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Hà Nội...

Theo đó, trong năm 2022, Hà Nội dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao, dự kiến tăng 6,8% so với dự toán.

Xử lý triệt để các vấn đề dân sinh

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng kết quả TP đạt được năm 2022 không chỉ về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, mà đặc biệt còn hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, xây dựng cơ sở định hướng chiến lược, lâu dài cho thủ đô.

Trong bối cảnh, tình hình và dự báo những khó khăn, thách thức to lớn đặt ra đối với Hà Nội trong năm 2023, khả năng còn khó hơn năm 2022, ông Dũng chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm tới theo hướng tiếp tục thúc đẩy quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các dự án trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề còn tồn tại, những nhu cầu bức thiết mà đời sống nhân dân đang đặt ra như cung cấp nước sạch sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải...

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tất cả phải nhằm tạo thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp.

"Vừa qua, TP đã đẩy mạnh phân cấp, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu và tới đây còn phải làm mạnh hơn nữa. Tôi đề nghị trước hết phân cấp, ủy quyền phải thực chất. Các cơ quan thực hiện phải quy trình hóa, cụ thể, rõ trách nhiệm để tránh đùn đẩy, né tránh. Phải gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật ngân sách" - ông nói.

Đặc biệt, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bên cạnh động viên kịp thời những gương điển hình tiêu biểu, phải nghiêm khắc xử lý những trường hợp yếu kém, trì trệ. Trong đó, giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có kế hoạch, giải pháp đánh giá cán bộ để thực hiện yêu cầu trên.

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã chủ trì cuộc họp cùng Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ý kiến về chủ trương, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích nhiều chiều và làm rõ những ưu điểm, hạn chế của báo cáo, chỉ ra những nội dung cần hoàn thiện.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND TP và các ý kiến thảo luận, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện nội dung báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Ông Dũng yêu cầu phải dự báo được khả năng gia tăng dân số trong tương lai, cũng như xác định phương án sức tải tối đa về dân số của hệ thống hạ tầng đô thị để có phương án quy hoạch tương xứng, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển bền vững, lâu dài của thủ đô.

Đồng thời, khắc phục những bất cập về quá tải hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu phải tập trung quy hoạch thật tốt các tuyến đường vành đai, các trục hướng tâm; cân đối giữa quy hoạch đô thị và nông thôn...

Ông cho rằng quy hoạch thủ đô đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy việc điều chỉnh càng phải cẩn trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, lâu dài cho thủ đô phát triển theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP Hà Nội Ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP Hà Nội

TTO - Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo thành ủy phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng ban và 5 phó trưởng ban.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên