02/06/2021 12:17 GMT+7

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Siết chặt quản lý các điểm cách ly tập trung

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - 'Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly. TP sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đây là mục tiêu ưu tiên số một'.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Siết chặt quản lý các điểm cách ly tập trung - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tại khu cách ly Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: HNM

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khi đi kiểm tra tại khu cách ly Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 2-6. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: "Người dân có thể yên tâm, cách ly tập trung vẫn là giải pháp hàng đầu".

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết hiện TP đã thiết lập 72 cơ sở cách ly tập trung với khả năng cách ly hơn 30.000 chỗ. Đây là điều kiện để thực hiện giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19.

"Thời gian qua, các khu cách ly tập trung đã được vận hành hiệu quả, đóng góp rất lớn trong bảo vệ sức khỏe nhân dân và đẩy lùi 3 đợt bùng phát dịch trước đây. 

Tuy nhiên, ở một số khu cách ly tập trung còn hạn chế về cơ sở vật chất và công tác quản lý, vận hành. Trong đó có một số vấn đề đã được phát hiện và xử lý kịp thời tại khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô" - bí thư Hà Nội cho biết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương phải thực hiện ngay việc rà soát kỹ toàn bộ quy trình, cách thức phòng, chống dịch ở mỗi điểm cách ly. Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung trước ngày 12-6.

Đồng thời Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì cùng với Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc vận hành các khu cách ly tập trung để bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, chuyên môn chặt chẽ. 

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị người dân Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng hành cùng TP đẩy lùi dịch COVID-19.

Hơn 4.000 trẻ em phải cách ly tập trung không có gia đình bên cạnh Hơn 4.000 trẻ em phải cách ly tập trung không có gia đình bên cạnh

TTO - Hơn 4.000 trẻ em đang ở điểm nóng dịch bệnh phải đi cách ly tập trung, rời xa vòng tay gia đình. Trong dịch bệnh, trẻ em là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi. Trước mắt cần có '4 gói dịch vụ' để hỗ trợ các em.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên