05/12/2018 16:49 GMT+7

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra vụ mở đường xuống biển cho dân

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Chiều 5-12, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra thực tế việc mở hai lối xuống biển cho dân ở khu vực đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa khách sạn Furama với quần thể đô thị du lịch quốc tế Ariyana.

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra vụ mở đường xuống biển cho dân - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra thực tế việc mở hai lối xuống biển giữa khách sạn Furama với quần thể đô thị du lịch quốc tế Ariyana - Ảnh: HỮU KHÁ

Theo quan sát, hiện đơn vị thi công đã tiến hành việc xây dựng vỉa hè hai bên lối xuống biển, bố trí các bồn trồng cây xanh bằng đá, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, hệ thống cấp nước tưới cây, trồng cây xanh…

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa việc đơn vị thi công làm dự án chưa đạt yêu cầu như mong muốn. 

Ông Nghĩa yêu cầu Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục một số điểm để tạo các giác thông thoáng như lối đi, trồng cây xanh và tạo bãi cát phù hợp, tránh tình trạng mở lối xuống biển cho có theo kiểu đối phó, có lối xuống biển rồi nhưng dân ngại đi vào vì có cảm giác như đang đi nhờ phần đất qua dự án.

Ngoài ra, tại cuộc kiểm tra ông Nghĩa yêu cầu nghiên cứu trồng hệ thống cây xanh, hình thành một con đường nhỏ ven các dự án để phục vụ việc đi lại của dân.

Trong một diễn biến khác, thực hiện theo kết luận 331 của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát các dự án ven biển, UBND TP Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án lối xuống biển tại khu vực dự án khu du lịch biển The Song (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỉ đồng. 

Lối xuống biển này có chiều dài 271m, rộng 10m. Công trình được triển khai thực hiện từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 nhằm tạo không gian phục vụ lợi ích cộng đồng.

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra vụ mở đường xuống biển cho dân - Ảnh 2.

Lối xuống biển cho dân ở khu vực đường Hồ Xuân Hương đang được khẩn trương xây dựng - Ảnh: HỮU KHÁ

Điều đáng chú ý là Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt, thu hồi đất ở các dự án du lịch lớn để làm công viên biển, đường xuống biển phục vụ người dân. 

Cụ thể, địa phương này thu hồi đất thu hồi diện tích đất rộng 8ha ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu để làm công viên biển và bãi tắm, thu hồi 3,1ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH I.V.C để làm công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa.

Cùng với đó là thu hồi 4,9ha đất ở dự án khu du lịch ven biển của Công ty TNHH DAP để làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng. 

Hiện UBND TP Đà Nẵng đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra các thủ tục pháp lý để thu hồi đất và triển khai các bước đầu tư xây dựng theo đúng quy định, hoàn thành trong năm 2019.

Ngoài ra, dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (quận Liên Chiểu) từng gây bức xúc dư luận cũng được tháo gỡ theo hướng thu hồi đất, điều chỉnh qui hoạch mở lối xuống biển và dành đất cho công trình cộng công phục vụ người dân. 

Cụ thể, mở rộng đường dân sinh giáp ranh với dự án, tổ chức 3 lối xuống biển và làm công viên - quảng trường phục vụ công cộng, giữ nguyên hiện trạng, trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, điều chỉnh thu hẹp diện tích dự án du lịch xuống gần 10ha, tách Gềnh Nam Ô và phần đất xung quanh Gềnh ra khỏi dự án, làm công viên sinh thái, phục vụ công cộng.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên